Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4): Diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên

Cập nhật: 09-08-2018 | 06:02:37

Sư đoàn 7 vừa tổ chức đợt diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2018 tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 với đề mục “Đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”. Đại tá Lê Đức Thảo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4; đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 đã đến chỉ đạo buổi diễn tập.

Đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 chúc mừng lực lượng DBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: LÂM TUẤN ANH

Ngay sau khi dứt lệnh chiến đấu của chỉ huy sư đoàn, lực lượng DBĐV thuộc Trung đoàn 165 (Sư đoàn 7) lập tức phát triển các mũi, hướng tiến công theo đúng sơ đồ chiến thuật, làm chủ trận địa, trận đánh. Bộ binh đơn vị được sự chi viện của hỏa lực, dồn dập nổ súng tiến công áp đảo ngay từ giai đoạn đầu. Do được huấn luyện đúng, đủ nội dung, thuần thục về kỹ, chiến thuật cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lực lượng DBĐV đơn vị đã tiêu diệt hầu hết các mục tiêu. Trước đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiếp nhận lực lượng DBĐV của huyện Phú Riềng và TX.Phước Long (tỉnh Bình Phước); tổ chức huấn luyện chiến đấu và thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng kế hoạch.

Kết thúc diễn tập, đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 vì nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho buổi diễn tập. Đây cũng là dịp để đơn vị đánh giá thực chất công tác huấn luyện DBĐV, qua đó có sự điều chỉnh, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV trong thời gian tới.

LÊ CẦU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên