Thành quả của sự nỗ lực không ngừng

Cập nhật: 17-12-2018 | 07:30:20

Năm 2018, TP.Thủ Dầu Một có 38/41 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch. Đó là kết quả từ sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm qua.

 Đạt kết quả khá toàn diện

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2018, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND TP.Thủ Dầu Một tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh họp thường kỳ, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị với các ngành, các phường để đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch. Lãnh đạo thành phố cũng tích cực chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân các dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh trên địa bàn...

 Năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP.Thủ Dầu Một đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Một tuyến đường chính của TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: XUÂN THI

Trong năm 2018, TP.Thủ Dầu Một đã thu hút 55 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn là 97 triệu USD. Đến nay, thành phố có 482 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2 tỷ 865 triệu USD. Bên cạnh đó, năm 2018 thành phố đã thu hút 1.206 doanh nghiệp trong nước đến đầu tư với tổng số vốn trên 2.639 tỷ đồng. Tính chung đến nay, toàn thành phố có 7.009 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư trên 945.179 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm, ước tổng thu ngân sách do thành phố quản lý là trên 4.681 tỷ đồng, đạt 148,30% so với chỉ tiêu dự toán tỉnh giao và đạt 139,65% so với nghị quyết HĐND thành phố. Mức thu ngân sách đạt cao bảo đảm cho thành phố đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2018, thành phố chi ngân sách trên 1.707 tỷ đồng, bằng 96,19% so với nghị quyết HĐND thành phố. Về thuế, phí, lệ phí, ước tổng thu của thành phố đạt trên 3.028 tỷ 187 triệu đồng, đạt 106,99% so với nghị quyết HĐND thành phố.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố cũng tập trung chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch; cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu gắn với việc phát triển xây dựng đô thị. Điểm nhấn là thành phố đã tổ chức lễ công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I, đồng thời khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công… qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực đối với bộ mặt đô thị của địa phương. Hiện nay, TP.Thủ Dầu Một là địa phương có hạ tầng giao thông khá hoàn thiện. Trong năm 2018, việc hoàn thành đưa vào sử dụng 11 dự án, công trình như các tuyến đường Lê Chí Dân, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Tri Phương, Trần Ngọc Lên… đã tạo điều kiện để thành phố cùng các địa phương bạn đẩy mạnh hợp tác phát triển, phát huy lợi thế vốn có của mình để phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, trong năm 2018, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào văn hóa, thể dục - thể thao của địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Thành phố cũng bảo đảm tốt những điều kiện cần thiết trong công tác dạy và học; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống…

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một cũng nêu rõ những hạn chế trong năm 2018 cần tập trung giải quyết. Cụ thể, việc đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức đối tác công - tư, một số dự án cải tạo chỉnh trang đô thị của thành phố vẫn còn chậm so với kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng của thành phố còn chậm; tỷ lệ đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thu gom nước thải chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa thường xuyên, chưa quyết liệt. Hạn chế nữa là, giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố còn thấp so với kế hoạch đề ra; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, đáng lưu ý là tội phạm tín dụng đen vẫn còn diễn ra…

Năm 2019, phương hướng, mục tiêu chung của thành phố là tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Thành phố cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuất; chú trọng tăng trưởng tỷ lệ dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao. Cùng với đó, thành phố phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; thực hiện các giải pháp bảo đảm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; đồng thời từng bước khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị; từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân…

Theo lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, thành phố đang đề ra những kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Thành phố cũng rà soát và tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 05-NQ/ ĐH của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã đề ra.

 Năm 2019, TP.Thủ Dầu Một phấn đấu dịch vụ chiếm 60,88%, công nghiệp chiếm 39,07%, nông nghiệp chiếm 0,05% trong cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố đạt từ 97% trở lên; 14 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh còn dưới 1%; 100% tuyến đường, hẻm do thành phố quản lý có đèn chiếu sáng công cộng…

 THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên