Tiếp tục phát huy vai trò giai cấp nông dân

Cập nhật: 08-10-2015 | 15:51:21

(BDO) Sáng 8-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018 đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thành Long, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ cùng đại diện Hội Nông dân, nông dân tiêu biểu các huyện, thị, thành phố.


Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nông dân Võ Tuấn Kiệt

Trong hơn 2 năm đầu của nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh và giai cấp nông dân Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung như: xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, kết nạp hội viên, xây dựng quỹ hội, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội gắn với mô hình phát triển kinh tế tập thể, vai trò tổ chức hội nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mới, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo nền tảng cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội luôn có sự đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, có nhiều gương nông dân giỏi, gương cán bộ hội tốt được biểu dương… Ban Chấp hành hội đã kết nạp được 8.465 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 56.386 hội viên. Quỹ hỗ trợ nông dân đạt gần 80 tỷ đồng, đã đầu tư thực hiện 207 dự án…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại chặng đường 85 hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt nam. Đồng thời khẳng định, trong 85 năm qua, giai cấp nông dân luôn phát huy truyền thống yêu nước; tin tưởng, trung thành với Đảng và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Từ nhấn mạnh, trong thời gian tới, với những điều kiện mới, ngành nông nghiệp của tỉnh sẽ có cơ hội phát triển và cũng không ít thách thức. Vì vậy, các cấp Hội Nông dân tỉnh cần khắc phục được những hạn chế, yếu kém; tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tăng cường liên kết 4 nhà, nâng cao chất lượng nông sản; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở hội ngày càng vững mạnh…

Dịp này ông Võ Tuấn Kiệt, nông dân phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 59 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên