Trao 500 căn nhà nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương

Cập nhật: 28-03-2015 | 12:54:25

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng bảng tượng trưng số tiền xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tối 27-3, tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương” lần thứ 3 năm 2015.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ; gần 600 cựu tù Trại giam Phú Quốc trên khắp mọi miền đất nước cùng hàng vạn đồng bào huyện đảo Phú Quốc dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo là bảo vệ các giá trị thiêng liêng của dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác biên giới, biển đảo thời gian qua đã đạt những thành tựu quan trọng, chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia được giữ vững, kinh tế biển không ngừng phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; trong đó, phát triển vùng biển khu vực Tây Nam bộ là mục tiêu quan trọng đặc biệt, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa khai thác hiệu quả tiềm lực kinh tế biển phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những thành tích trong công tác biên giới, biển đảo của các tỉnh, thành phố, các lực lượng vũ trang vùng Tây Nam bộ, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó; kêu gọi toàn quân, toàn dân chung sức, chung lòng gìn giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; tiếp tục chia sẻ, động viên và hỗ trợ, giúp đỡ những chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương” là sự kết nối những ca khúc về biên giới, biển đảo, ngợi ca người lính biên phòng với những giai điệu vọng cổ, đờn ca tài tử, cải lương đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Chương trình quy tụ nhiều danh ca, nghệ sỹ nổi tiếng biễu diễn ấn tượng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước thiết tha, lay động lòng người.

Chương trình sau hai lần tổ chức vào năm 2013 và năm 2014 đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngành ngân hàng, các tập đoàn kinh tế trong cả nước xây dựng hơn 825 căn nhà nghĩa tình đồng đội, với số tiền 110 tỷ đồng.

Chương trình lần thứ 3 năm 2015 nhận được 196 tỷ đồng để xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và các công trình phục vụ dân sinh trên vùng biên giới, biển đảo, góp phần giảm bớt khó khăn ổn định cuộc sống, giúp các chiến sỹ vùng biên an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tại chương trình này, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao 500 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

Trước khi diễn ra chương trình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định số 2408/QĐ-TTg, ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 14 Di tích Quốc gia đặc biệt, trong đó có Di tích lịch sử Trại giam Phú Quốc.

Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tri ân sâu sắc đối với hơn 4.000 liệt sĩ anh hùng kiên trung, bất khuất đã anh dũng hy sinh tại Trại giam Phú Quốc, giữ vững khí tiết người Cộng sản, đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân.

Đây cũng là sự khẳng định giá trị to lớn của Di tích lịch sử Trại giam Phú Quốc, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức tự hào dân tộc và trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ với vận mệnh đất nước hôm nay và tương lai mai sau./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên