Bắc Tân Uyên: Học tập và làm theo Bác để phục vụ nhân dân

Cập nhật: 02-01-2020 | 08:35:12

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao được nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân của huyện. Điểm nổi bật đáng ghi nhận nơi đây là nhiều mô hình học tập và làm theo Bác được hình thành, phát huy hiệu quả sức mạnh đoàn kết, tạo được sự hài lòng trong nhân dân.

 Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chuyển biến tích cực

Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, thời gian qua, Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW với các chuyên đề từng năm và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cơ sở Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia học tập và làm theo Bác.

Cùng với các cơ sở Đảng khác của huyện, thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Định đã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xem việc học tập và làm theo Bác là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển. Ông Lê Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Định, cho biết Đảng ủy xã đã kịp thời triển khai các hướng dẫn, kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy xã về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện; viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và viết nhật ký “Làm theo Bác”.

Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, phát huy sức mạnh đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ông Huỳnh Văn Cân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Tân Uyên, cho biết công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Bắc Tân Uyên được huyện chú trọng thực hiện gắn với tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện trong các cuộc sinh hoạt, hội nghị. Nội dung này đã được các chi, Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị và từng đối tượng, nhất là đối với đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện, qua đó phát huy vai trò nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ, đảng viên huyện.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình

Việc quán triệt học tập và làm theo Bác sâu sắc không chỉ làm thay đổi nhận thức mà còn làm thay đổi về hành động của cán bộ, đảng viên huyện Bắc Tân Uyên về trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm trước nhân dân. Thông qua nhiều mô hình học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên của huyện đã nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và chất lượng phục vụ nhân dân.

Ông Lê Hoàng Phương, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Liêm, cho biết với ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, thời gian qua, Đảng ủy xã Hiếu Liêm đã chỉ đạo chính quyền xã triển khai thực hiện tốt 2 mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và “Gần dân, sát cơ sở”. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ có lắp đặt các khẩu hiệu, hòm thư góp ý, kệ sách báo; có bố trí, sắp xếp ghế ngồi, nhà ngồi chờ và nước uống cho nhân dân đến liên hệ giải quyết công việc. Lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận này cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên cũng là bộ phận xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo Bác Hiệu quả. Các Đoàn cơ sở có tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” trưng bày sách báo, tài liệu, tác phẩm, bài viết của Bác... tạo điều kiện cho đoàn viên, học sinh tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, lời dạy và tấm gương đạo đức của Bác. Tuổi trẻ khối trường học có mô hình “Tiết kể chuyện Bác Hồ”, “Giờ học tập đạo đức Hồ Chí Minh”; các mô hình “Viết nhật ký, sổ vàng làm theo gương Bác”, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Trang bị ảnh Bác Hồ treo tại nơi trang trọng trong gia đình đoàn viên, hội viên, đội viên”, “Trang bị bảng Di chúc của Bác”... và đã mang lại hiệu quả tích cực.

Ngoài ra còn có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu của huyện như mô hình “Chúng em kể chuyện dưới cờ Tổ quốc” của Phòng Giáo dục và Đào tạo; “Nụ cười công sở” của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có mô hình thực hành tiết kiệm giúp nhau vượt khó với cách làm “Nuôi heo đất - gây quỹ chung một tấm lòng”, “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho chị em cán bộ hội”, “Chắp cánh ước mơ”, “Túi gạo tình thương”; Hội Cựu chiến binh huyện có mô hình “Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong gia đình”, “Tấm lòng vàng của Hội Cựu chiến binh”…

Ông Huỳnh Văn Cân đánh giá thông qua thực hiện các mô hình trong học tập và làm theo Bác, nhất là 2 mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và “Gần dân, sát cơ sở”, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là ở cấp cơ sở và những nơi tiếp xúc trực tiếp với người dân có chuyển biến tốt, giảm thiểu các trường hợp gây phiền hà cho nhân dân. Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ngày càng tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo cho lợi ích chính đáng của nhân dân, giữ gìn đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng được sự hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; xây dựng được mối quan hệ gắn bó khắng khít giữa các tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân. q

Thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị, trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Giáo đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức 19 lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương cho các chi, Đảng bộ cơ sở, với 3.440 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo huyện còn mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 1 lớp chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; 1 lớp bồi dưỡng chuyên đề công nghệ 4.0 và đô thị thông minh...

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên