Bảo vệ chăm sóc trẻ em: Cần sự chung tay của toàn xã hội

Cập nhật: 22-10-2014 | 08:39:00

Trên các kênh thông tin đại chúng, trẻ em (TE) bị bạo hành, bị xâm hại khiến dư luận xã hội không khỏi lo lắng. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội thi Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc TE giỏi tỉnh Bình Dương năm 2014, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE).

 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh trao quà cho trẻ em khó khăn tại Đêm hội trăng rằm ở TX.Bến Cát Ảnh: THIÊN LÝ

Nâng cao hiểu biết BVCSTE

Hội thi Cộng tác viên BVCSTE giỏi tỉnh Bình Dương năm 2014 có hơn 130 cán bộ, cộng tác viên (CTV) BVCSTE của 9 huyện, thị, thành phố tham dự. Trải qua 2 phần thi trắc nghiệm và thách đấu, mỗi thí sinh trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Luật Bảo vệ chăm sóc TE, những tình huống khi trẻ bị xâm hại… Ở phần thi thách đấu, 9 đội được chia thành 3 cụm, mỗi cụm đặt 2 câu hỏi cho 2 đội còn lại trả lời rồi tự chấm điểm. Đồng thời, Ban giám khảo cũng chấm điểm cho từng đội tham gia hỏi và trả lời…

Tại hội thi, nhiều tình huống giả định đã được Ban giám khảo đưa ra để cán bộ, CTV BVCSTE tìm cách giải quyết. Đó là điều mà hội thi muốn hướng đến. Bà Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng phòng BVCSTE Sở LĐ- TB&XH, Trưởng ban tổ chức hội thi cho rằng, hiện nay, xã hội đang trên đà phát triển, mặt trái của kinh tế thị trường là các tệ nạn xã hội gia tăng. Theo đó, TE cũng là một trong những đối tượng dễ bị ảnh hưởng tệ nạn. Các em bị bạo lực, xâm hại tình dục, ngược đãi. Thậm chí, nhiều trẻ còn bị dụ dỗ vào các tệ nạn xã hội. Điều này gây nhiều khó khăn, thách thức cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên BVCSTE. Để giúp họ nâng cao kiến thức, kỹ năng, cho đội ngũ cán bộ BVCSTE, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức nhiều hội thảo, hội thi; qua đó, khẳng định hệ thống đội ngũ cán bộ, CTV BVCSTE trong tỉnh có những kiến thức, kỹ năng, hiểu biết pháp luật trong công tác chăm sóc TE và sau đó, nhân rộng trong toàn xã hội công tác BVCSTE.

Chung tay vì tương lai TE

Bên cạnh các hội thi, hội thảo về BVCSTE, Sở LĐ-TB&XH còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi, tặng quà cho TE có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày lễ, tết, Tháng hành động vì TE; hỗ trợ trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh…

Tại một số địa phương cũng đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác BVCSTE. Điển hình, huyện Bàu Bàng, mặc dù mới tách huyện nhưng đã nỗ lực hết mình trong việc chăm sóc TE. Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bàu Bàng cho biết, huyện đã phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH tổ chức lớp tập huấn và công tác thực hiện phòng tránh tai nạn thương tích TE cho cán bộ làm công tác BVCSTE và mạng lưới CTV trên địa bàn huyện. Các xã đã xét cấp học bổng cho 17 TE có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2013-2014 do Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam; vận động 2 cá nhân tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi nhân ngày khai trường...

Đối với huyện Bắc Tân Uyên có 481 TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong tháng 8-2014, Phòng LĐ-TB&XH đã vận động hơn 200 triệu đồng, tặng quà, học bổng cho 113 học sinh nghèo. Để hạn chế thấp nhất TE bị xâm hại, bạo hành, phòng thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện, hội thảo, tập huấn luật, chế độ chính sách dành cho TE; thành lập nhiều CLB chăm sóc trẻ ở các ấp. “BVCSTE không chỉ của riêng một ai, một tổ chức mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Do đó, tất cả các ban ngành, đoàn thể trong huyện đã đưa ra những việc làm thiết thực chăm lo cho TE”, bà Ngô Thị Hồng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Tân Uyên nói.

Bà Trương Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng nhận định, BVCSTE là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. TE sẽ không thể tồn tại nếu như không có sự chăm sóc của toàn xã hội. Bà mong muốn, các cán bộ, CTV hãy là một tuyên truyền viên giỏi, cùng nhau góp phần tuyên truyền sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động đối với sự nghiệp BVCSTE của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý, cung cấp dịch vụ BVCSTE, bảo đảm cho mọi TE được sống trong xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại. Mọi người hãy cùng nhau phấn đấu cho tương lai tươi sáng của TE “Hãy cho TE một ngôi nhà bình yên và hạnh phúc”.

 

 TỐ TÂM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên