Bàu Bàng: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Cập nhật: 17-09-2019 | 08:13:55

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), gắn với thế trận an ninh nhân dân, 5 năm qua, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD của huyện Bàu Bàng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền QPTD; tích cực huy động mọi nguồn lực, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 Ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019

Có thể nói, sự nghiệp xây dựng nền QPTD trên địa bàn huyện Bàu Bàng thời gian qua được triển khai tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng vững mạnh, thật sự là nòng cốt trong xây dựng nền QPTD. Lực lượng thường trực tiếp tục được kiện toàn, tổ chức biên chế cơ quan quân sự và công an theo đúng quy định, phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP-AN) của địa phương.

Theo đó, lực lượng thường trực của huyện hiện nay đạt 92,31% so với biên chế. Lực lượng dân quân tựvệtoàn huyện đạt 1,8% so với tổng dân số và cán bộ công nhân viên. Bàu Bàng đã thành lập được 4 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hàng năm, UBND huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn” .

Công tác giáo dục QP-AN được triển khai tích cực bảo đảm về chương trình, nội dung, phù hợp với từng đối tượng. Việc tổ chức tuyên truyền giáo dục QP-AN toàn dân qua sinh hoạt lễ, hội và giáo dục truyền thống thông qua sinh hoạt đoàn thể được 435 lần, có 31.855 người tham gia. Đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền được bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, huyện đãcử 47 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, đối tượng 3; tổchức mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 cho 938 đồng chí tham gia. Hàng tháng, cơ quan chức năng cung cấp thông tin tình hình thế giới, khu vực, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ QP-AN của đất nước và địa phương; đồng thời nắm chắc dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, giải quyết các vấn đề nảy sinh. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.

Thượng táLữVăn Hoàng, Chỉhuy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng, đánh giá: “Có thể khẳng định, nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm cho các hoạt động QP-AN ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cơ quan quân sự, công an các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về QP-AN; phối hợp tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, quân đội tham gia xử lý tình huống A2 ở từng cấp. Năng lực nắm tình hình, tham mưu xử lý tình huống và những vấn đề phức tạp của xã hội phát sinh từ cơ sở, kịp thời, chính xác, hiệu quả hơn, góp phần ổn định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nền QPTD của huyện được xây dựng ngày càng vững chắc; hệ thống chính quyền ngày càng hoàn thiện, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh”.

Đểtiếp tục xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thời gian tới huyện Bàu Bàng sẽ tiếp tục quán triệt cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, nhân dân và cả hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác QPTD. Huyện tập trung triển khai đồng bộ, thống nhất giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền QPTD, an ninh nhân dân vững chắc cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận; xây dựng cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng vũ trang huyện thật sự là lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng thế trận QPTD vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 THU THẢO - SỸ QUÂN

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Bàu Bàng

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên