Bình Dương đạt nhiều thành tựu kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cập nhật: 13-12-2012 | 00:00:00

Sáng qua (12-12), Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội nhập KTQT giai đoạn 2007-2012.

6 năm qua, dù chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, song Bình Dương đã thực hiện nhất quán những chủ trương, cũng như vận dụng sáng tạo các chính sách của Trung ương vào tình hình thực tế của địa phương, để khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, nguồn lực trong và ngoài nước, đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh bền vững và hội nhập KTQT ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Bình Dương đã đạt được những nhiệm vụ đề ra cho hội nhập KTQT là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả cơ chế hợp tác quốc tế và nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ... Đã có 9 ý kiến đóng góp của các sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các hiệp hội ngành hàng… về đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã chỉ đạo các ngành phối kết hợp tốt hơn trong hội nhập KTQT, thu hút đầu tư, kết hợp thu hút nhân tài; tăng cường đầu tư các ngành nghề mũi nhọn; mở rộng hợp tác đa phương, đa dạng, trên cơ sở độc lập tự chủ, hòa bình đồng thời ngăn ngừa những mặt có hại như đầu tư công nghệ lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại…

Dịp này, 13 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhập KTQT được UBND tỉnh đã tặng bằng khen.

B.ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên