Chấn chỉnh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè:

Cần nâng cao ý thức của người dân

Cập nhật: 04-10-2017 | 19:36:04

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng có nhiều nỗ lực trong việc lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự xây dựng (TTXD), trật tự quảng cáo (TTQC), vệ sinh môi trường (VSMT)... nên không gian vỉa hè (lề đường), lòng đường của nhiều địa phương trong tỉnh đã được cải thiện đáng kể, thông thoáng, sạch đẹp hơn. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bảng quảng cáo, trồng hoa cảnh, tụ tập mua bán, gia công sản xuất, phơi phóng sản phẩm... đã hạn chế rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Nỗ lực trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng đường

Tại phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, trước tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) và làm mất mỹ quan đô thị trên nhiều tuyến đường, phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các hộ dân đều chấp hành các quy định của Nhà nước. Vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn phường đã thông thoáng, mỹ quan hơn.


Một trường hợp chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe tại địa bàn TP.Thủ Dầu Một

Theo lãnh đạo UBND phường, yếu tố để thành công của phường chủ yếu nhờ công tác tuyên truyền, vận động. Trước tiên chính quyền địa phương gửi thông báo đến các hộ dân yêu cầu tự tháo dỡ, dọn dẹp, vệ sinh phần lấn chiếm. Sau đó phường thành lập tổ công tác đến từng hộ đo đạc, đánh dấu phần lấn chiếm và vận động, thuyết phục các hộ dân tự khắc phục hoặc tháo dỡ, đập bỏ...

Trong khi đó tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, do là địa bàn dân cư tập trung đông đúc, việc kinh doanh, mua bán và xây dựng các công trình nhà ở hàng năm đều tăng, diễn biến ngày càng phức tạp. Trên các tuyến đường chính như Phạm Ngọc Thạch, khu vực chợ Cây Dừa, trước cổng Công ty Hoàng Gia, đại lộ Bình Dương (đoạn từ Mũi Tàu đến Suối Giữa) và các khu vực tập trung đông dân cư tình trạng buôn bán lấn chiếm hành lang vỉa hè, vi phạm TTĐT còn xảy ra do nhiều nguyên nhân...

Do đó, ngay từ đầu năm, UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho công tác quản lý đô thị (về TTĐT và TTXD); thực hiện nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan và đội TTĐT thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng từ phường đến khu phố bằng nhiều hình thức (thông qua sinh hoạt hàng tháng, hội nghị khu phố và các hội thi tuyên truyền pháp luật). Ngoài việc xây dựng các kế hoạch phối hợp cùng đội TTĐT thành phố trên các tuyến trọng điểm, UBND phường còn xây dựng các kế hoạch chuyên đề về việc lập lại TTĐT, TTXD trên các tuyến đường còn lại trong địa bàn phường và các khu dân cư Hiệp Thành...

Qua đó, đã vận động tự tháo dỡ bảng quảng cáo, mái che di động, hàng rào, tường xây, bục bệ… đối với 190 hộ gia đình, tổ chức. Đồng thời qua kiểm tra, xử lý việc xây dựng, cơi nới không gian, lắp đặt các mái che, biển quảng cáo sai quy định, xây dựng các bục, bệ lấn chiếm vỉa hè... các lực lượng của phường đã tháo dỡ gần 300 bảng hiệu, bảng quảng cáo, gần 80 bạt che, mái che di động, bục, bệ lấn chiếm vỉa hè. Cho cam kết tự tháo dỡ 34 hộ...

Cảnh báo tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè

Vỉa hè là một bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến (hệ thống cung cấp điện, nước, thoát nước, điện thoại, biển hiệu giao thông, thảm cỏ cây xanh phục vụ cộng đồng đô thị…). Trong thời gian qua, mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý; kết hợp triển khai nhiều giải pháp xây dựng văn minh đô thị, trong đó có cả những tuyến đường được chọn làm “kiểu mẫu” do các hội, đoàn thể... chịu trách nhiệm, nhưng tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hay sử dụng vào mục đích riêng trên nhiều tuyến phố hiện nay lại đang có chiều hướng tái diễn, ảnh hưởng đến TT ATGT, TTĐT và VSMT.

Qua khảo sát thực tế nhiều ngày gần đây, đúng như phản ánh của một số hộ dân nằm trên địa bàn một số khu vực thuộc các phường Phú Cường, Phú Lợi, Hiệp Thành... thì sau khi các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện công tác lập lại TTXD, TTQC, TT ATGT của các địa phương rút đi thì tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn. Để không tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ngoài vai trò của cơ quan chức năng thì ý thức của người dân là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công của việc trả lại vỉa hè cho người dân.

 l Ông NGUYỄN ĐỖ VŨ, Chánh Thanh tra Giao thông - Vận tải - Sở Giao thông - Vận tải:

Để xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cùng với sự kiên quyết của đoàn kiểm tra, các tổ công tác, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân, khi ý thức của người dân được nâng cao thì vỉa hè, lòng đường sẽ được thông thoáng, mỹ quan hơn và văn minh hơn...

l Ông NGUYỄN THANH NHÂN (cán bộ về hưu phường Phú Lợi, TP.TDM):

Để có thể giải quyết căn cơ, lâu dài việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, sử dụng riêng... thì trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đồng tình, tự giác thực hiện việc trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp, thẩm mỹ cho vỉa hè. Có thể giao cho công an khu vực quản lý từng khu vực, từng số nhà...

Ngay từ cơ sở, lực lượng chức năng phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm TT ATGT, trật tự an toàn xã hội, VSMT và cảnh quan đô thị; đặc biệt là việc chống tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Đồng thời triển khai thí điểm mô hình tổ công tác tự quản, khoán quản giữ gìn TT ATGT - TTĐT, VSMT và cảnh quan đô thị từng tuyến đường.

Bên cạnh đó, nên tiếp tục triển khai, phát triển hệ thống camera giám sát. Có thể thực hiện thí điểm trên một vài tuyến đường để phát hiện, giải quyết, xử lý các điểm ùn tắc giao thông, ghi hình, nhắc nhở các hộ vi phạm lấn chiếm hành lang, vỉa hè, vi phạm VSMT…

 PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=766
Quay lên trên