Công ty FrieslandCampina Việt Nam: Nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 triệu USD

Cập nhật: 23-11-2011 | 00:00:00

 Sau 15 năm hình thành và phát triển, từ số vốn ban đầu 24 triệu USD, tính đến nay Công ty FrieslandCampina Việt Nam (liên doanh giữa FrieslandCampina Hà Lan và Tổng Công ty 3-2 Bình Dương) đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên tổng cộng 135 triệu USD. Nhờ có chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, nên doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước với tổng giá trị tạo ra hơn 2,5 tỷ USD và làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty còn chi hơn 3 triệu USD cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tạo ra 15.000 việc làm cho người lao động; chi 7 triệu USD phát triển 2.400 trang trại bò sữa, mỗi năm cung cấp 60 triệu kg sữa tươi. Đây cũng là một trong những đơn vị khởi xướng xây dựng Quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm với tổng giá trị đóng góp gần 3 triệu USD, trao tặng 20.000 suất học bổng và xây dựng 8 trường học tặng các vùng khó khăn trên cả nước.   Đóng gói sản phẩm sữa chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

MINH DÂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên