Hội Nông dân huyện Phú Giáo: Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Cập nhật: 19-09-2018 | 08:56:05

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Phú Giáo đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Từ những chính sách này, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện về xây dựng huyện Phú Giáo trở thành huyện nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua Hội Nông dân huyện Phú Giáo đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm; thúc đẩy, kích thích nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế… Từ những chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước, cùng sự nỗ lực của người nông dân, ngành nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng công nghệ cao, an toàn.

Nhờ được tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thời gian qua nhiều nông dân huyện Phú Giáo đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn… Trong ảnh: Mô hình trồng dưa lưới nhà kín công nghệ cao của hộ nông dân Nguyễn Văn Cường, ấp Cà Na, xã An Bình. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Để hỗ trợ nông dân về vốn và vật tư nông nghiệp, trong 5 năm qua các cấp Hội Nông dân huyện Phú Giáo đã vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 2 tỷ 176 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đến nay lên hơn 17 tỷ đồng; quỹ đã giải quyết cho 605 lượt hộ nông dân vay đầu tư vào 39 dự án. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện giải ngân nguồn vốn ủy thác hơn 77 tỷ đồng cho 4.545 lượt hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Phú Giáo xét và giải ngân số tiền hơn 1.220 tỷ đồng cho gần 5.630 lượt hộ vay. Hội còn phối hợp vận động các doanh nghiệp, công ty, đại lý nông nghiệp trên địa bàn bán thiếu, bán trả chậm vật tư sản xuất nông nghiệp với trị giá thành tiền hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 3.800 hộ; cung ứng hơn 1.090 tấn phân bón các loại, 5 tấn thuốc bảo vệ thực vật, hơn 27.000 cây giống hỗ trợ cho 348 lượt hộ nông dân...

Có thể thấy, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự nỗ lực của người nông dân, nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, sản xuất sạch, an toàn đã hình thành ngày càng nhiều trên địa bàn huyện Phú Giáo. Trong số này, có những mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, ổn định, khẳng định được thương hiệu như: Bưởi da xanh của gia đình ông Nguyễn Hữu Vận (xã Phước Hòa), dưa lưới nhà kín của gia đình ông Nguyễn Văn Cường (xã An Bình), cá sặc rằn của ông Phùng Văn Thức (xã Tam Lập)… Ông Nguyễn Văn Cường chia sẻ: “Đối với người nông dân làm nông nghiệp như chúng tôi không có gì vui hơn khi được sự quan tâm của các cấp Hội Nông dân trong việc tạo điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ để đầu tư phát triển kinh tế bằng các mô hình kinh tế nông nghiệp sạch, an toàn, công nghệ cao. Nhờ đó, chúng tôi đã làm ra sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn cho người sử dụng”.

 Ông Trịnh Đức Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Giáo, cho biết để nông dân trong huyện mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp kỹ thuật cao, trong thời gian tới hội tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi; đồng thời vận động phát triển các nguồn vốn xoay vòng, vốn tương trợ trong nội bộ nông dân. Bên cạnh đó, hội tiếp tục phối hợp đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục tạo điều kiện để nông dân hình thành và phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, đa dạng ngành nghề có tiềm năng trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến...

 

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên