Khi Đảng và dân đồng thuận

Cập nhật: 30-09-2013 | 00:00:00

Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại TP.TDM đã đi vào cuộc sống. Nhiều công trình dựa vào sức dân đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đem lại niềm tin trong nhân dân.  

Thông qua tiếp xúc cử tri, nhiều chủ trương của thành phố đã đến với người dân. Trong ảnh: Cử tri phường Phú Cường nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, TP.TDM

Khi Đảng và dân đồng thuận

Khi bắt đầu thực hiện QCDC ở cơ sở, Phú Thọ là một trong những phường được chọn làm điểm. Lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” làm cơ sở, từ công khai những việc nhỏ nhất như thông báo cho người dân biết để tham gia đóng góp ý kiến về dự án khu quy hoạch, phương án bồi thường giải tỏa các công trình… đến giải quyết các vấn đề có liên quan cải cách thủ tục hành chính và đối thoại với dân đã kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Trung, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết kết quả đạt được khá tốt. Rõ nhất là về làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, 15 năm qua, bằng huy động sức dân, toàn phường đã thực hiện 158 công trình lớn nhỏ, trị giá 66,5 tỷ đồng; kế đó là vận động xây tặng 62 nhà tình nghĩa, 36 nhà tình thương, 42 nhà đại đoàn kết… trị giá trên 2,7 tỷ đồng…

Không chỉ ở phường Phú Thọ, sau khi nhân rộng các xã, phường thực hiện QCDC, bằng các biện pháp thích hợp, các địa phương đã từng bước đưa quy chế này đi vào cuộc sống. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Dầu Một, cho biết qua 15 năm thực hiện QCDC, phát huy nội lực cùng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thành phố đã vận động nhân dân đóng góp với số tiền gần 200 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp mở rộng gần 1.000 công trình giao thông nông thôn; xây dựng và sửa chữa 343 nhà tình nghĩa, 895 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 16,5 tỷ đồng… Cũng nhờ thực hiện QCDC ở cơ sở mà năm 2012, toàn thành phố có 93,6% hộ gia đình văn hóa và 80/118 khu, ấp văn hóa…

Vẫn còn nhiều việc phải làm

Dù vậy, trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một, cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm bởi đâu đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Công tác tuyên truyền về vấn đề này chưa thường xuyên, một bộ phận người dân chưa phát huy hết quyền làm chủ của mình. Không chỉ vậy, cấp ủy xã, phường một vài nơi chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nên từng lúc, từng nơi chưa tập trung chỉ đạo thực hiện; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức công đoàn chưa phát huy mạnh mẽ trong việc giám sát, kiểm tra; người dân ít tham gia hội họp cũng như đóng góp ý kiến nên phương châm “dân bàn” chưa được thực hiện đến nơi, đến chốn.

Ông Minh cho biết thêm, để đưa QCDC ở cơ sở vào cuộc sống, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và gắn việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các cấp, các ngành thành phố cần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu/ Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=236
Quay lên trên