Tết vì người nghèo

Cập nhật: 27-12-2016 | 07:53:43

Khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Cùng với nhịp sống hối hả khi mọi nhà, mọi người đang chuẩn bị lo tết, như lệ thường, bên cạnh những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong thời gian tới, những món quà nghĩa tình từ các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm sẽ đến với người nghèo với tinh thần cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo, không để một gia đình nghèo nào không có tết.

Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/ TW về việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán 2017. Theo đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc tết địa phương; các địa phương không chúc tết Trung ương; nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp tết, dành kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Đặc biệt cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, biên giới, hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung… Cùng với đó, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm chăm lo tết cho nhân dân; bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh trong dịp tết. Việc chăm lo tết cho nhân dân, trong đó cần quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa…

Ở Bình Dương, để chuẩn bị cho nhân dân đón tết, vui xuân, UBND tỉnh đã ban hành công văn triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Dậu 2017. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, đoàn thể nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh triển khai phong trào bảo đảm đồng bộ, thống nhất, động viên, khuyến khích các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, cùng chung tay lo tết cho người nghèo…

Chăm lo, hỗ trợ cho gia đình chính sách và người nghèo là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt. Năm nay mặc dù tình hình kinh tế còn gặp không ít khó khăn, nhưng các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... vẫn nỗ lực thực hiện hiệu quả các chính sách với người có công và người nghèo mà trước mắt là trong dịp Tết Nguên đán sắp tới.

Chăm lo tết cho người nghèo không chỉ thể hiện niềm tin son sắt, kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta mà còn có ý nghĩa đậm chất nhân văn để mi người, mi nhđều ctết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc khi một mùa xuân mới lại về…

 

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên