Thuận An: Tập trung kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông

Cập nhật: 16-01-2019 | 10:12:32

Trong năm 2018, Ban An toàn giao thông (ATGT) TX.Thuận An đã tập trung quán triệt, tăng cường chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TT ATGT). Trong đó, Ban ATGT TX.Thuận An đã đề ra nhiều biện pháp như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông (UTGT); tổ chức tuyên truyền lưu động, thực hiện chuyển hóa địa bàn, kết hợp nhiều lực lượng trong tuần tra bảo đảm TT ATGT, chống UTGT...


Lực lượng thanh tra giao thông nhắc nhở một tài xế container đậu đỗ không đúng quy định trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu vực P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An vào sáng 11-1

Ban ATGT các phường, xã thuộc TX.Thuận An đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm TT ATGT trên địa bàn phường, xã; đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi thường là nguyên nhân dẫn đến TNGT và UTGT... Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính trong khâu đăng ký quản lý phương tiện, xử lý vi phạm TT ATGT, điều tra giải quyết TNGT tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát, từ đó đã phát huy hiệu quả, tránh gây phiền hà trong việc đi lại nhiều lần của nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính...

Thời gian qua, tình hình UTGT trên địa bàn TX.Thuận An diễn ra tương đối phức tạp, nhất là một số tuyến đường đi qua địa bàn thị xã như ĐT743, Mỹ Phước- Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương. Công an thị xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các nút trọng điểm vào giờ cao điểm theo phương án và kế hoạch phòng chống UTGT của Công an tỉnh. Theo đó, lực lượng CSGT Công an thị xã đã bố trí 12 lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đứng chốt tại 6 giao lộ vào giờ cao điểm (sáng từ 6 - 8 giờ, chiều từ 16 - 18 giờ) để điều tiết giao thông.

Qua đó đã giảm 2 điểm ùn tắc là ngã tư Cửu Long và ngã tư Bình Chuẩn. Các giao lộ khác như ngã tư 550, ngã tư Nguyễn Du, ngã tư An Phú. Ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 chỉ xảy ra ùn tắc khi không có CSGT đứng chốt hoặc tín hiệu đèn bị hư hỏng, tình trạng ùn ứ diễn ra thời gian ngắn hơn. Trong năm 2018, trên địa bàn thị xã xảy ra 52 vụ UTGT, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do mất đèn tín hiệu vào giờ cao điểm, do TNGT.

Năm 2018, các ngành, lực lượng chức năng của TX.Thuận An đã có nhiều nỗ lực trong việc kéo giảm tình hình TNGT (giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương); số vụ UTGT cũng giảm; TNGT đường thủy rất nghiêm trọng không xảy ra... Tuy nhiên, tình hình UTGT cục bộ vẫn còn xảy ra, nhất là tại các giao lộ trọng điểm tập trung nhiều phương tiện như ngã tư An Phú, ngã tư 550, tuyến ĐT743. Dù công tác tuyên truyền về pháp luật ATGT đã được đẩy mạnh nhưng các hình thức tuyên truyền dành riêng cho từng đối tượng chưa tạo được hiệu ứng rõ nét, tình trạng xe ô tô chở hàng hóa quá tải tuy đã giảm song vẫn còn xảy ra... Tình hình trật tự đô thị có nhiều chuyển biến nhưng chưa triệt để, một số chợ tự phát vẫn còn tái hoạt động do người dân bất chấp buôn bán lấn chiếm hành lang đường bộ khi không có lực lượng chức năng...

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên là do mật độ phương tiện trên địa bàn ngày càng gia tăng, nhất là xe ô tô đầu kéo, mô tô; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; ý thức của một bộ phận người dân chưa cao đã làm ảnh hưởng đến tình hình TT ATGT trên địa bàn thị xã. Nhiều điểm ùn tắc mới phát sinh là do các bãi xe đầu kéo, xe tải tự phát mọc lên càng nhiều, quy mô đầu xe ngày càng lớn dọc theo các tuyến đường giao thông quan trọng như ĐT743, Mỹ Phước - Tân Vạn...

Để giải quyết các hạn chế nói trên, trong thời gian tới giải pháp mà TX.Thuận An sẽ tập trung thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền, mạnh dạn đổi mới phương pháp và đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, chú trọng đến việc truyền đạt thông tin có trọng tâm, qua đó tiếp cận được vấn đề mà xã hội quan tâm, đúng đối tượng, đúng địa bàn; tăng cường công tác TTKS, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra TNGT, đặc biệt là các trường hợp chở quá tải, đua xe trái phép, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, không đội mũ bảo hiểm...; tăng cường lực lượng phối hợp lực lượng CSGT tham gia đứng chốt điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm và TTKS.

Theo số liệu của Ban ATGT TX.Thuận An, trong năm 2018, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 466 vụ TNGT (giảm 5 vụ, giảm 1,1%), làm 42 người chết (tăng 3 người, bằng 7,7%), làm 607 người bị thương (giảm 7 người, giảm 1,1% so với năm 2017). Trong đó, TNGT đường bộ rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ; TNGT nghiêm trọng xảy ra 38 vụ (tăng 3 vụ), làm 38 người chết, 6 người bị thương…

Riêng TNGT đường thủy rất nghiêm trọng không xảy ra. Trong năm 2018, trên địa bàn phường An Phú xảy ra 2 vụ TNGT liên quan đến trẻ em, làm 4 người chết.

 

PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên