Kết quả tìm kiếm cho "dập dịch"
Kết quả 101 - 110 trong khoảng 109
Cập Nhật 05-05-2014
Các VĐV đội CTNMTBD tại giải. Ảnh: Chấn QuyềnỞ giải dành cho nữ, cua rơ Nguyễn Thị Thật (An Giang) giành Áo vàng chung cuộc; VĐV giành hạng nhì và ba chung cuộc là Nguyễn Phan Ngọc Trang và Cao Thị Cẩm Lệ, cùng thuộc đơn vị Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương (CTNMTBD). Nguyễn Thị Thật còn giành luôn danh hiệu Áo xanh của giải. Với kết quả trên, đội CTNMTBD đã giành ngôi vô địch đồng đội của giải rất thuyết phục; hạng nhì và ba chung cuộc là Đồng Tháp và An Giang.
Cập Nhật 07-04-2014
Tại giải đấu này diễn ra vào năm 2013, cua-rơ Nguyễn Thùy Dung dưới sự hỗ trợ tuyệt vời của các đồng đội thuộc đội tuyển Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (đại diện cho Việt Nam tranh tài) đã xuất sắc đoạt danh hiệu Áo vàng - vô địch cá nhân chung cuộc trong sự bất ngờ của các đối thủ.
Cập Nhật 14-03-2014
*CTNMT Bình Dương xếp hạng 3 đồng đội chung cuộc
Cập Nhật 08-03-2014
(BDO) Sáng 8-3, tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), Ban tổ chức đã tiến hành tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 cho 11 đội đua trong nước, 3 đội quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và trao thưởng cho các vận động viên (VĐV) đoạt thành tích xuất sắc ở chặng 1.
Cập Nhật 03-03-2014
Từ ngày 7 đến 14-3, Bình Dương sẽ đăng cai giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương, tranh Cúp Biwase lần thứ IV- 2014 với sự tham gia của các đội đua mạnh nhất Việt Nam và 3 đội hàng đầu châu Á. Nhân dịp này, Báo Bình Dương sẽ giới thiệu công tác chuẩn bị, lực lượng và mục tiêu của các đội dự giải. Đầu tiên sẽ là Đồng Tháp, đơn vị đang giữ danh hiệu đương kim vô địch nội dung đồng đội tại giải lần III-2013. Đội nữ xe đạp Đồng Tháp trong khoảnh khắc nhận cúp vô địch đồng đội giải lần III-2013
Cập Nhật 20-12-2013
Thực hiện Kế hoạch số 334/KH UBATGTQG ngày 22-10-2013 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về việc tổ chức chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện (XĐĐ), xe máy điện (XMĐ), Ban ATGT tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng XĐĐ, XMĐ.
Cập Nhật 22-08-2013
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân (BN) là vấn đề cấp thiết của ngành y tế. Trong thời gian qua, các cơ sở y tế trong tỉnh đã từng bước làm tốt công tác này… BN đang điều trị nội trú tại BV Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh
Cập Nhật 18-03-2013
(BDO) Sau khi Báo Bình Dương đăng bài phản ánh dịch muỗi đang hoành hành tại phường Phú Mỹ và Khu dân cư Hiệp Thành 3, TP.TDM, Bình Dương (số báo ra ngày 15 - 3 - 2013), sáng 18-3, Trung tâm Y tế dự phòng TP.TDM đã cử nhân viên y tế xuống phun thuốc diệt muỗi tại các khu vực này; đồng thời, đổ chất CloraminB xuống mương nước ứ đọng ở Khu dân cư Phú Thuận, thuộc phường Phú Lợi - nơi phát sinh muỗi để khử mùi hôi, khử nhiễm mạch nước ngầm tại khu vực.
Cập Nhật 22-02-2012
Bình Dương tuy chưa phát hiện ổ dịch như một số địa phương khác nhưng chủ động ứng phó là việc không bao giờ thừa, đừng để “Nước tới chân rồi mới nhảy”. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh thì công tác ngăn phòng là tốt nhất, muốn làm được tốt thì phải kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp cùng lúc từ tư tưởng cho tới hành động: Thứ nhất, cần nỗ lực tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh, tránh tư tưởng chủ quan trong cộng đồng dân cư, hệ thống báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ y tế và cán bộ cơ sở phải là đội ngũ xung kích trong tuyên truyền phòng chống dịch, phải làm cho mọi người dân dù ít nhiều cũng phải hiểu về nguy cơ dịch cúm gây nguy hại cho sức khỏe và kinh tế. Trong công tác tuyên truyền nên đặt nặng việc chống tâm lý thờ ơ, xem thường dịch ở một bộ phận người dân, nhất là các đối tượng chăn nuôi và mua bán gia cầm. Thứ hai, kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở chăn nuôi về vệ sinh chuồng trại, về quy trình phòng chống dịch, đầu mối nhập nguyên liệu gia cầm từ các nơi về Bình Dương. Thứ ba, kiên quyết xử lý các sai phạm về vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, nhất là gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc...