Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo: Dự án sinh kế - đòn bẩy giúp người khuyết tật giảm nghèo

Cập nhật: 07-01-2016 | 08:40:59

Được triển khai từ năm 2011, dự án Hỗ trợ sinh kế hộ gia đình người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo đã từng bước giúp nhiều hộ gia đình NKT thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Từ sự giúp đỡ này, NKT đã dần xóa bỏ mặc cảm, tích cực tham gia hoạt động phong trào tại địa phương.

 Bà Hoàng Thị Phúc (tổ 6, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện PhúGiáo) chăm sóc đàn bò được hỗ trợ từ dự án. Ảnh: K.HÀ

Trao “cần câu” cho NKT

Để giúp NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo có điều kiện cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình, tăng thu nhập, vươn lên trong cuộc sống, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo của tỉnh đã phối hợp với Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo thực hiện dự án Hỗ trợ sinh kế hộ gia đình NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tại xã Tân Hiệp. Thời gian thực hiện là 3 năm, tổng kinh phí dự án gần 134 triệu đồng, trong đó có các nguồn vốn hỗ trợ nuôi bò, nuôi gà, tặng xe đạp và tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Theo chương trình hỗ trợ, mỗi hộ gia đình được nhận bò sẽ chia sẻ lại con bò con đầu tiên sau khi sinh cho một hộ gia đình khuyết tật khó khăn khác tại địa phương để cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Bà Bùi Thị Oanh, ở ấp 1, xã Tân Hiệp là NKT nên gặp rất nhiều khó khăn trong lao động và sinh hoạt. Bà bị tật do tai nạn bom mìn trong chiến tranh. Chồng bà là ông Dương Văn Tốt lớn tuổi lại hay đau ốm. Không có con cái đỡ đần nên hai vợ chồng bà Oanh sống rất khó khăn với nguồn thu nhập bấp bênh từ việc làm thuê và làm vườn. Từ khi được tham gia chương trình hỗ trợ nuôi gà, cuộc sống gia đình bà Oanh đã được cải thiện đáng kể. Trong 3 năm tần tảo với nghề nuôi gà, ngoài số tiền lời giúp cải thiện thu nhập gia đình, bà Oanh còn có thêm một số lượng gà trống và gà thịt để phát triển chăn nuôi. Bên cạnh việc nuôi gà, bà Oanh còn sử dụng vốn vay mua thêm cây giống để trồng, tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Gia đình bà Hoàng Thị Phúc ởtổ 6, ấp 2, xã Tân Hiệp cũng là một hộ bệnh nhân nghèo. Chồng mất sớm, nhiều năm qua, bà Phúc luôn ao ước có được một đàn bò để chăn nuôi, giúp ổn định cuộc sống gia đình. Vì vậy, khi nhận hỗ trợ từ dự án sinh kế, bà mạnh dạn vay vốn của người thân để mua thêm bò. Bà Phúc cho biết: “Với sự hỗ trợ từ dự án, gia đình tôi sẽ có thêm động lực để phát triển đàn bò. Khi bò sinh sản sẽ là nguồn sinh kế bền vững giúp gia đình vươn lên có cuộc sống khá giả hơn…”.

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Ngoài hộ gia đình bà Bùi Thị Oanh, bà Hoàng Thị Phúc thoát nghèo từdự án sinh kế, tại xã Tân Hiệp còn rất nhiều hộ gia đình khác cũng khấm khá dần lên nhờdựán. Điển hình như chị Hoàng ThịThu, một NKT sống tại ấp 1. Năm 2011, chị Thu nhận nuôi 1 con bò, sau đó phối giống và hiện đã sinh thêm 1 con bò cái. Từ con bò ban đầu, chị Thu thu lãi được 25 triệu đồng. Chị đã hoàn trả vốn cho UBND xã để xã xét giao lại cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác ở ấp 3. Có thể nói, qua 3 năm thực hiện dự án, các hộ được nhận bò đã tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi, trả vốn đúng thời gian quy định, cố gắng chăm sóc thật tốt để bò giống sớm sinh sản nhằm có điều kiện tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Bắt đầu từ tháng 7-2011, xã Tân Hiệp tiến hành giao 10 con bò cho 10 hộ, đến năm 2015 đã tăng thêm 8 con, nâng tổng số đàn bò lên 18 con với tổng trị giá 360 triệu đồng. Thông qua dự án, NKT ở địa phương rất phấn khởi bởi sự quan tâm của các cấp, ngành giúp họ ổn định cuộc sống, tích cực tham gia phong trào hoạt động của địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài sự hỗ trợ từ dựán, chính quyền, đoàn thể tại xã Tân Hiệp còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các gia đình trong những dịp lễ, tết. Chỉ tính riêng trong năm 2015, xã tặng 270 phần quà với tổng giá trị 41 triệu đồng cho NKT, người nghèo trên địa bàn; trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ đột xuất cho 2 đối tượng NKT, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện hỗ trợ đột xuất cho 1 đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa; đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 3 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, xã còn vận động các nhà hảo tâm tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Lê Văn Nuôi, cũng là một NKT ở ấp 2 với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Bà Tống Thị Tuyết Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết: “Trước đây, NKT chỉ cónguồn thu nhập từ trợ cấp xã hội, còn lại họ chỉ làm thêm những công việc nhỏ, thu nhập ít ỏi, không thường xuyên. Từ khi tham gia dự án, NKT đã có thể chủ động trong công việc, tích cực mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Thực tế, qua khảo sát gần đây, dự án hỗ trợ cho NKT được người dân đánh giárất cao. Từ nguồn bò, gà giống được cấp ban đầu cộng với nguồn vốn vay, các hộ gia đình NKT đã có cơ hội mở rộng quy mô chăn nuôi, cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên hòa nhập với cộng đồng”.

 Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Hiệp có 127 đối tượng NKT, trong đó có 17 đối tượng NKT đặc biệt nặng, 44 đối tượng NKT nặng, 44 NKT nhẹ và 22 đối tượng NKT chưa được xác định. Ngoài ra, xã còn 21 trẻ em mồ côi. Điều kiện kinh tế NKT, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn họ sống chủ yếu vào tiền trợ cấp hàng tháng, do vậy rất cần sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của cộng đồng xã hội để vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

KIM HÀ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên