Cùng chăm lo cho người nghèo

Cập nhật: 30-10-2018 | 08:49:38

Từ năm 2000, ngày 17-10 hàng năm được chọn là Ngày vì người nghèo nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Cùng với cả nước, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội… tỉnh Bình Dương đã rất quan tâm chăm lo cho người nghèo.

Bình Dương là một trong những địa phương điển hình của cả nước về công tác giảm nghèo. Xác định giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã ban hành chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn với nhiều chính sách, giải pháp được triển khai thực hiện hiệu quả.

Bằng các giải pháp đồng bộ và có chiều sâu của các cấp, các ngành trong tỉnh, sau gần 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được kết quả khả quan. Con số toàn tỉnh giảm 1.850 hộ nghèo trong giai đoạn 2016-2018 (tính đến tháng 7-2018) và hiện Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Trung ương, cơ bản không có hộ tái nghèo là rất ấn tượng.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, UBND tỉnh đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (hộ có thu nhập bình quân 1.200.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.400.000 đồng/người/ tháng ở khu vực thành thị). Theo tiêu chí riêng của tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 4.707 hộ nghèo (1,62%).

Thực hiện kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-10), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có thư kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Dương. Hy vọng sự đóng góp, ủng hộ của toàn xã hội sẽ tạo thêm nguồn lực để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo.

Trong giai đoạn 2019-2020, ngoài việc tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ hiện hành, Bình Dương sẽ mở rộng việc thực hiện các chính sách gắn với các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Đổi mới nhận thức, cách làm, vận dụng linh hoạt các chính sách trong công tác giảm nghèo. Gắn công tác giảm nghèo với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Song song đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về công tác giảm nghèo. Tiếp tục phát huy hiệu quả việc đa dạng hóa các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo để thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2 - 0,3%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1%.

NHẬT HUY 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên