Cựu Chiến binh Bình Dương: Thi đua gương mẫu

Cập nhật: 30-10-2019 | 10:42:17

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, bằng kinh nghiệm và quyết tâm cao của cán bộ, hội viên, Hội CCB tỉnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra.

 Hội CCB tỉnh nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2017

Phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”

Ông Phan Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết để hoạt động thi đua có nề nếp, hiệu quả, Hội đồng Thi đua khen thưởng tại các cấp hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy chức năng tham mưu, quán triệt đẩy mạnh PTTĐ yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; duy trì các chế độ báo cáo, tổ chức sơ, tổng kết; bình xét khen thưởng bảo đảm tính khách quan, trung thực, động cơ thi đua đúng đắn. Điều này đã khơi dậy được tiềm năng to lớn của các thế hệ CCB, cựu quân nhân trong toàn hội. Hội đã phát động PTTĐ, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua và theo dõi, đôn đốc, động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào cách mạng do các cấp phát động; phân công cán bộ theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện vànhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, sáng tạo, đưa PTTĐ “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 lan tỏa rộng khắp, đạt chất lượng cao.

Cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, an toàn. Toàn hội hiện có 4.130 CCB tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, chiếm tỷ lệ 26,34% so với số cán bộ, hội viên. 100% CCB tham gia giữnhững cương vịlãnh đạo đều phát huy tốt bản chất, truyền thống “bộđội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ởđịa phương, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thểvànhân dân địa phương tin tưởng.

Các cấp hội còn phối hợp, tham gia hòa giải 5.010 vụtranh chấp, mâu thuẫn nội bộtrong cộng đồng dân cư; trong đó hòa giải thành 4.238 vụ, đạt hơn 84%, góp phần tạo sự ổn định tại các địa phương cơ sở. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên cũng được các cấp hội phối hợp tốt với các đoàn thể, cơ quan quân sự, công an, Đoàn Thanh niên để đẩy mạnh thực hiện. Toàn hội đãtổchức 2.087 cuộc nói chuyện thu hút 29.379 lượt thanh thiếu niên tham dự, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, có674 thanh niên làcon em cán bộ, hội viên CCB nhập ngũ.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB còn tích cực trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp tổ chức hơn 24.000 cuộc tuần tra, canh gác, với hơn 73.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Hội viên CCB còn tham gia nghiêm túc các cuộc diễn tập phòng chống bạo loạn, chiến đấu phòng thủ, phòng chống cháy nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khả năng bảo vệ Đảng, chính quyền vàchếđộxã hội chủ nghĩa.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả là một nhiệm vụtrọng tâm trong PTTĐ “CCB gương mẫu”. Từ năm 2014 đến nay, toàn hội đã phát triển được 2.014 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 15.677 hội viên; hình thành mới 105 cơ sở hội, 595 chi hội, 522 câu lạc bộ , 7 Câu lạc bộ NữCCB và 5 Chi hội Hữu nghịViệt Nam - Campuchia. Qua bình xét, phân loại tổ chức hội và hội viên hàng năm, 100% cơ sở hội và98% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu và gia đình hội viên văn hóa.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh cũng đẩy mạnh thi đua đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, coi đây là nhiệm vụtrọng tâm thường xuyên. Vì vậy, các tổ chức hội đã quan tâm, giúp hội viên vay vốn từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác, hàng năm có trên 3.000 lượt hộ hội viên được vay vốn khoảng từ 50 - 90 tỷ đồng. Đến nay, số dư nợ là 148 tỷđồng, giải quyết cho 3.311 lượt hộ CCB vay vốn. Phát huy nội lực trong CCB, các cơ sởhội đãvận động tương trợvốn giúp nhau bằng cây, con giống, ngày công lao động, tiền mặt không lấy lãi hoặc lãi suất thấp trên 11 tỷđồng, giúp cho các hộCCB phát triển kinh tế gia đình. Số tiền vay được đã tập trung vào chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, trồng cây công nghiệp dài ngày, các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Hội còn vận động thành lập quỹ hội được hơn 27 tỷ đồng, tăng hơn 12 tỷ đồng, đạt bình quân 1 triệu 736 ngàn đồng/ hội viên; xây dựng vàsửa chữa 97 căn nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, hội viên CCB khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; thăm vàtặng quà gia đình chính sách, CCB cán bộ, hội viên khó khăn, bệnh tật, qua đời với số tiền gần 15 tỷ đồng; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc điều trị miễn phí cho 560 cán bộ, hội viên. Đến nay, có 80 hộCCB thoát nghèo; hộ khá, giàu tăng lên 11.660 hộ, đạt 78,86%, hộtrung bình 3.078 hộ, đạt 20,8%, hộ nghèo, cận nghèo còn 47, 0,30%.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB còn đóng góp đầy đủ vào Quỹ vìngười nghèo, Quỹ giúp nhau vượt khó, Quỹ xây nhàđồng đội, ủng hộđồng bào bịbão lụt, giúp đỡhọc sinh nghèo hiếu học... hơn 3 tỷ đồng; vận động hơn 7 tỷ 600 triệu đồng tặng 60.000 phần quàvà hơn 21 tấn gạo cho công nhân không có điều kiện vềquê ăn tết; 1.992 phần quà, 71.500 cuốn tập, 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giải quyết chế độ chính sách theo các Quyết định 290, 62, 42, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 12.843 trường hợp, với số tiền 17 tỷ 254 triệu đồng; tìm kiếm quy tập được 191 hài cốt liệt sĩ.

Trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh vinh dự có 4 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờthi đua và bằng khen; đươc Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 15 Cờ thi đua xuất sắc, 63 bằng khen và2.318 Kỷniệm chương CCB Việt Nam các tập thể, cánhân; BộGiao thông - Vận tải tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc và 189 bằng khen cho tập thể, cánhân...

 Một số chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2019-2024
Hội CCB tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, không trường hợp vi phạm kỷ luật, cán bộ, đảng viên và98% hội viên trởlên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; phát triển hội viên mới đạt 95% trở lên trong nguồn đủ tiêu chuẩn vào hội; 85% hội viên trởlên tham gia sinh hoạt; 20% cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5% hoàn thành nhiệm vụ; 98% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa...

 THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên