Đảng là niềm tin tất thắng!

Cập nhật: 21-01-2016 | 07:13:59

 Hôm nay (21-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong những ngày đầu năm mới 2016.

86 năm kể từ ngày thành lập, mỗi kỳ đại hội của Đảng đều mang một dấu ấn đặc biệt và Đảng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc.

 Đại hội lần này của Đảng mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn, nhằm đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới; đồng thời nhìn lại kết quả 30 năm đổi mới, góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, sớm đạt mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một công việc không kém phần quan trọng của đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nói về công tác này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XII của Đảng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là vấn đề được Đảng đặt lên hàng đầu”. Và toàn dân đang rất kỳ vọng, đó là một Ban Chấp hành Trung ương khóa mới thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Kết quả 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng là minh chứng hùng hồn, sinh động nhất về vai trò của Đảng; Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó cũng đặt ra cho Đảng ta càng nâng cao năng lực, sức chiến đấu. Trong điều kiện mới, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để đưa con thuyền “Việt Nam” hướng tới tương lai.

Có thể nói, không khí Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang lan tỏa đến mọi nhà, mọi người. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự thành công của đại hội. Đảng đưa ra đường lối, quyết sách đúng đắn để đưa đất nước tiếp tục đổi mới, đi lên, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên