Góp sức cùng ngư dân ra khơi bám biển

Cập nhật: 19-07-2014 | 00:00:00

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức chương trình Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương nhằm chia sẻ, gửi gắm những tình cảm của tuổi trẻ đến với các ngư dân đang ngày đêm ra khơi, bám biển...

Huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) có 3 xã Long Hải, Tam Thanh, Ngũ Phụng. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống nhờ vào việc đi biển, đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa. Có lẽ, chưa bao giờ ngư dân ở huyện đảo Phú Quý lại có ngày vui đến thế. Khi đoàn tình nguyện viên (TNV) tuổi trẻ Bình Dương ra đảo Phú Quý, đông đảo bà con ngư dân đã đến chào đón. Với chương trình tuổi trẻ Bình Dương cùng ngư dân ra khơi bám biển, Tỉnh đoàn đã trao tặng cho ngư dân ở 3 xã những phần quà gồm áo phao, phao cứu sinh và túi thuốc y tế đựng những loại thuốc, vật dụng y tế cần thiết cho những chuyến đi biển dài ngày.

Tuổi trẻ Bình Dương tặng phao cứu sinh cho ngư dân huyện đảo Phú Quý. Ảnh: N.NHƯ

Ông Ngô Văn Chức, một ngư dân trên huyện đảo bày tỏ: “4 người con trai của tôi đều làm nghề đi biển, mỗi lần đi cả tháng mới về một lần. Được trang bị áo phao, phao cứu sinh mới, chúng tôi thêm phần yên tâm ra khơi đánh bắt, quyết tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…”.

Ngoài việc tặng quà cho các ngư dân, đoàn TNV còn đến một số nhà ngư dân để thăm hỏi, động viên tinh thần. Tại gia đình ngư dân Nguyễn Minh Thy, ở thôn Quý Hải, xã Long Hải, đoàn được nghe ông kể về những chuyến đi biển nhiều ngày của ngư dân. Ông Thy cho biết, ông và người nhà thường đánh bắt hải sản chung trên vùng biển gần đảo Sinh Tồn. Nhiều lần ốm đau bệnh tật trên biển, ông và các ngư dân đều được lực lượng hải quân trên biển chăm sóc, hỗ trợ… Cùng với đó, trong đất liền những đoàn TNV như đoàn của tuổi trẻ Bình Dương luôn có những quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ngư dân. Những điều này đã giúp ngư dân vững tin mỗi khi vươn khơi, bám biển…

Trong chuyến ra đảo Phú Quý, TVN Vũ Thị Phương, thuộc Chi hội Thanh niên công nhân (TNCN) Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được đại diện cho các TNCN chi hội tham gia hành trình tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương. Qua chuyến đi, tôi đã hiểu rõ cuộc sống người dân trên đảo, đánh bắt hải sản ngoài biển khơi. Qua đó, tôi càng thấy thêm yêu quý quê hương, đất nước, trong đó có phần máu thịt Trường Sa, Hoàng Sa…”. Phương cho biết thêm, mặc dù nhiều TNCN khác không được trực tiếp tham gia chuyến hành trình nhưng cũng đã gửi những phần quà, đóng góp những ngày lương của mình để giúp các trẻ em nghèo và ngư dân ở huyện đảo, tiếp thêm nghị lực cho họ ra khơi, bám biển. Tại công ty của Phương cũng đã phát động chương trình “TNCN tình nguyện vì biên giới hải đảo”. Ngoài việc đóng góp 1 ngày lương, TNCN còn tham gia viết cảm nhận, thể hiện tình cảm đối với phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc là Hoàng Sa- Trường Sa cũng như tình cảm đối với lực lượng hải quân và Cảnh sát biển…

Anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: “Chuyến hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương đã giúp tiếp thêm lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương trong đoàn viên thanh niên. Chương trình cũng đã chuyển đến ngư dân những tình cảm chân thành bằng những món quà ý nghĩa, giúp ích cho ngư dân khi đi biển; tiếp thêm động lực, niềm tin để ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển…”.

Trong chuyến hành trình Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý, Tỉnh đoàn đã tặng hơn 100 phần quà cho ngư dân gồm áo phao, phao cứu sinh, túi thuốc cấp cứu cho ngư dân; tặng 1,7 tấn bột giặt cho Huyện ủy Phú Quý và các lực lượng vũ trang trên đảo. Ngoài ra, các TNV còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hơn 300 người dân; tặng 20 xe đạp, 30 suất học bổng, 30 phần quà cho trẻ em nghèo trên huyện đảo…

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên