Hiệu quả từ phong trào “4 nhất”

Cập nhật: 17-09-2016 | 06:50:00

Nhằm phát huy hiệu quả trong lao động sản xuất và tinh thần xung kích tình nguyện trong thanh niên công nhân (TNCN) và lao động trẻ (LĐT), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua “4 nhất”, với tiêu chí: Sáng tạo nhất, chất lượng nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào đã cho thấy những hiệu quả tích cực trong TNCN và LĐT.

 Để đẩy mạnh phong trào “4 nhất”, trong chương trình “Thắp sáng ước mơ TNCN, tuyên dương người thợ trẻ giỏi lần V”, năm 2016 có 17 người thợ trẻ giỏi đã được tuyên dương. Ảnh: N.NHƯ

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Để thực hiện hiệu quả phong trào 4 nhất, ngày 4-2-2016, BTV Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch 247-KH/TĐTN-CNĐT về việc triển khai phong trào này trong đối tượng TNCN và LĐT. Từ khi triển khai kế hoạch đa số các đơn vị huyện, thị đều ban hành kế hoạch triển khai và phát động rộng rãi phong trào đến đông đảo ĐVTN, TNCN bảo đảm nội dung thiết thực, ý nghĩa gắn với đặc thù và nhu cầu của từng địa phương, đơn vị”.

Theo đó, tại các đơn vị như: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT đã có nhiều cách làm hay, cụ thể hóa phong trào “4 nhất” trong lao động sản xuất, tạo được môi trường thuận lợi để TNCN phát huy sức xung kích, tình nguyện, sáng tạo thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đúng và vượt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng cao nhất. Qua đó, nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn, góp phần làm lợi hàng tỷ đồng cho các đơn vị. Điều này cho thấy TNCN và LĐT đã tham gia phong trào bằng việc tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, được trang bị các kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động để bảo đảm không chỉ đạt hiệu quả, năng suất lao động cao nhất mà còn tuân thủ kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong quá trình làm việc…

Với tiêu chí chất lượng cao nhất, thời gian qua có 15.000 ĐVTN, TNCN trong toàn tỉnh đăng ký tham gia quyết tâm rèn luyện tay nghề, nói không với các lỗi quy trình kỹ thuật, gian lận trong sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đoàn TN các cấp cũng đã tổ chức 6 buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng tác phong công nghiệp cho TNCN tại 6 doanh nghiệp, với sự tham gia của 1.200 công nhân. Với tiêu chí sáng tạo nhất, Đoàn TN các cấp triển khai sâu rộng các phong trào cải tiến quy trình chất lượng sản phẩm. Qua đó, nhiều TNCN tại các công ty, doanh nghiệp đã hăng say nghiên cứu đổi mới quy trình sản xuất, nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, vật tư; hiến kế, đề xuất sáng kiến cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng cao năng suất lao động.

Với tiêu chí tiết kiệm nhất: BTV Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiết kiệm trong ĐVTN như: phát 1.000 poster, tờ rơi về việc sử dụng điện hiệu quả, giúp TNCN tiết kiệm chi phí điện trong công ty và sinh hoạt. Đoàn TN các cấp còn tổ chức hoạt động thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả; đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu trong sản xuất. Qua phong trào đã giúp các công ty tiết kiệm chi phí khoảng 2,3 tỷ đồng. Còn với tiêu chí an toàn nhất, trong năm, các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức 17 lớp tập huấn, nâng cao kiến thức cho ĐVTN, TNCN và LĐT về kỹ luật lao động, an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá trình lao động sản xuất, gần 2.200 TNCN tham gia. Điển hình là Trung tâm Hỗ trợ TNCN và LĐT tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 5 lớp vệ sinh an toàn lao động cho các doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, nhằm tôn vinh những lao động TNCN, LĐT tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội cùng với những thành tích trong việc sáng tạo, cải tiến kỹ thuật không ngừng đã mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế cho doanh nghiệp và đơn vị, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức hoạt động tuyên dương người thợ trẻ giỏi, năm nay tại chương trình “Thắp sáng ước mơ TNCN, tuyên dương người thợ trẻ giỏi lần V”, có 17 người thợ trẻ giỏi được tuyên dương…

Tại các cấp cơ sở đã xuất hiện nhiều đề tài sáng kiến cải tiến năng suất lao động như: Đề tài cải tiến máng bắn dây miệng úp của anh Lê Anh Duẫn, đoàn viên Chi đoàn 8, Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Lai Uyên; đề tài “Kết hợp công tác bón phân và cày ép xanh trên vườn cây kiến thiết cơ bản năm thứ 3 để tiết kiệm chi phí chăm sóc vườn cây” của anh Nguyễn Đình Cường, đoàn viên Đoàn cơ sở Nông trường Cao su Nhà Nai (Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa)…

NGỌC NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên