Hướng về biển đảo quê hương

Cập nhật: 04-06-2014 | 00:00:00
Để cùng chung tay góp sức nhằm tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân, Cảnh sát biển và Kiểm ngư đang ngày đêm bám biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ủng hộ, quyên góp vật chất và tinh thần.

 Ủng hộ bằng cả tấm lòng

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, những ngày qua, cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) công ty bày tỏ bức xúc trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hướng về biển Đông, CB-CNV đã đồng lòng đóng góp tiền ủng hộ ngư dân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển đang hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển của đất nước.

   Ông Nguyễn Huỳnh Đình (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhận bảng tượng trưng 400 triệu đồng từ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương ủng hộ ngư dân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển đang hoạt động, làm nhiệm vụ trên biển thuộc chủ quyền của Việt Nam Ảnh: T.THẢO

Ông Nguyễn Công Luận, Tổng Giám đốc công ty cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lời kêu gọi của của Ủy ban MTTQVN tỉnh về ủng hộ ngư dân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư nơi biển - đảo của Tổ quốc, Ban Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thống nhất dùng toàn bộ số tiền CB-CNV công ty không tham gia chuyến nghỉ dưỡng năm 2014 và trích Quỹ phúc lợi của công ty để ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa với số tiền 400 triệu đồng. “Theo Thỏa ước Lao động tập thể đã được ký kết, nếu CB-CNV nào không tham gia kỳ nghỉ dưỡng do công ty tổ chức sẽ được hoàn lại một phần tiền. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay công ty đã kêu gọi CB-CNV dùng số tiền này để đóng góp ủng hộ Hoàng Sa - Trường Sa. Và chủ trương này đã được CB-CNV nhiệt tình hưởng ứng”, ông Luận nói.

Ngoài Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã đóng góp ủng hộ rất nhiệt tình. Điển hình có Công ty Thuốc thú y SaFa ở phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, đã đến Báo Bình Dương ủng hộ 2 triệu đồng. Anh Phạm Sỹ Quảng, đại diện công ty, cho biết đây là tấm lòng của tập thể công ty với mong muốn chia sẻ khó khăn với quân và dân ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cán bộ và nhân dân khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An đã ủng hộ số tiền gần 120 triệu đồng…

Nhắn tin ủng hộ Hoàng Sa - Trường Sa

Những ngày qua, nhiều nơi trong tỉnh đã phát động đoàn viên, hội viên ủng hộ chương trình Chung tay vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc qua tin nhắn điện thoại. Anh Mai Thanh Bình, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cho biết, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Thanh niên công ty đã phát động đoàn viên thanh niên nhắn tin ủng hộ chương trình này và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn.

Ông Từ Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh về “Ủng hộ ngư dân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư nơi biển - đảo của Tổ quốc”, đến ngày 2-6, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp được 1,1 tỷ đồng và chương trình đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Hội LHPN phường đã vận động chị em nhắn tin ủng hộ chương trình. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết hội phát động trong cán bộ, hội viên thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc làm thiết thực. Cụ thể và đơn giản nhất là nhắn tin ủng hộ chương trình Chung tay vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khi phong trào được phát động, chị em đã đồng tình và tích cực tham gia.

“Sắp tới, các cấp hội sẽ có nhiều chương trình hướng về biển đảo. Trong đó, hội sẽ vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng nhắn tin ủng hộ chương trình”, bà Vy Thị Tâm Lai, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một, cho hay.

“Ủng hộ ngư dân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư nơi biển - đảo của Tổ quốc” ở Bình Dương chỉ mới bắt đầu. Thời gian tới chương trình này sẽ hứa hẹn có nhiều hoạt động, cuộc vận động để hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên