Huyện Bắc Tân Uyên: Đa dạng hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân lao động

Cập nhật: 08-12-2018 | 09:18:32

Trong giai đoạn 2016-2018, Ban tổ chức Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) huyện Bắc Tân Uyên đã mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TNCN thông qua các hoạt động thiết thực. Qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho TNCN trên địa bàn huyện.

Đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã thành lập được 3 Chi hội TNCN quốc doanh, 2 Chi hội Nữ nhà trọ ngoài quốc doanh, 3 Chi hội TNCN, 6 Chi hội Nữ công nhân nhà trọ, 1 Chi đoàn Thanh niên xa quê; lực lượng nòng cốt, lực lượng tuyên truyền viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Để đạt được kết quả trên, Ban tổ chức đề án từ huyện đến các xã đã đa dạng mô hình hay, cách làm hiệu quả đối với họat động chăm lo đời sống văn hóa cho TNCN. Trong đó, Ban tổ chức Đề án đoàn kết tập hợp TNCN cơ sở duy trì và phát huy việc thành lập các câu lạc bộ sở thích, dân vũ, khiêu vũ, nhảy hiện đại... đồng thời tổ chức các hội thi dành riêng cho TNCN như hát karaoke, bóng đá, bóng chuyền...

UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức chương trình Xuân yêu thương, chăm lo đời sống cho TNCN sinh sống và làm việc trên địa bàn. Ảnh: K.T

Năm 2018, Ban tổ chức đề án huyện cũng đã tổ chức hội thi giọng hát hay tại nhà trọ dành cho TNCN tham gia. Các ngành cấp huyện có liên quan đều tích cực, chủ động tham mưu, gắn kết những nội dung của đề án và phối hợp triển khai thực hiện. Nổi bật là hoạt động chăm sóc sức khỏe do ngành y tế huyện phối hợp Huyện đoàn xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân trong TNCN. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp Huyện đoàn tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao về cơ sở nhất là các địa bàn tập trung đông TNCN. Bên cạnh đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đề án dạy nghề miễn phí. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các hội thi tiếng hát karaoke nữ công nhân tại xã Đất Cuốc, Tân Mỹ, Bình Mỹ. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giải bóng đá mini nam trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hội thi tiếng hát karaoke trong khối công nhân lao động…

Cùng với các họat động giải trí, Ban tổ chức đề án từ huyện đến xã luôn quan tâm đến đời sống vật chất của người lao động; vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho TNCN khó khăn. Hàng năm, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện vận động tổ chức trao tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn tết, trao tặng sổ tiết kiệm cho TNCN bị tai nạn lao động. Ban tổ chức đề án các xã tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, trao tặng quà và tổ chức chương trình “Tiếp sức học sinh nhà trọ đến trường”...

Anh Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên cho biết, các hoạt động của các Chi hội TNCN được duy trì với hình thức nắm bắt tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên, tuyên truyền về Đoàn, Hội, chính sách pháp luật liên quan đến TNCN và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Hiện nay, các Chi hội TNCN nhà trọ còn tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức sinh nhật, câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ nhảy hiện đại, hội thi hái hoa dân chủ và giao lưu bóng chuyền, bóng đá giữa các chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ… Mặc dù TNCN còn hạn chế về thời gian hoặc thay đổi chỗ làm, tuy nhiên qua thời gian thành lập các chi hội nhà trọ, các bạn hội viên tham gia nhiệt tình trong các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội địa phương; ngày càng nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên