Bắc Tân Uyên, Phú Giáo: Thêm hai trường học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3

Cập nhật: 25-05-2018 | 08:54:39

Sáng 24-5, trường Tiểu học và THCS Tam Lập, huyện Phú Giáo tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn giáo dục cấp độ 3, giai đoạn 2018-2023 và tổng kết năm học 2017-2018.

Trường Tiểu học và THCS Tam Lập được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Vĩnh Hòa A, Vĩnh Hòa B từ tháng 8-2004. Tháng 10- 2008, trường được đổi tên và thực hiện chức năng trường Tiểu học và THCS Tam Lập. Năm 2013, trường được đầu tư xây dựng mới trên diện tích hơn 15.000m2, với kết cấu 1 trệt 3 lầu, gồm 24 phòng học và 9 phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức có 54 người; trong đó đội ngũ giáo viên đứng lớp có 38 giáo viên, với 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên 50% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn giáo dục. Đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đạt nhiều thành tích. Năm học 2017-2018, tổng số học sinh khối tiểu học hoàn thành chương trình học chiếm tỷ lệ 98,8%. Tỷ lệ học sinh khối THCS hoàn thành chương trình học đạt 100%; học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác phổ cấp giáo dục ở địa phương, công tác xã hội hóa giáo dục... được nhà trường triển khai thực hiện tốt. Dịp này, nhà trường đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 270 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2 017-2018.

 Sáng cùng ngày, trường Tiểu học Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức lễ công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và tổng kết năm học 2017-2018. Trường đã đạt 5 chỉ tiêu, với 36 tiêu chí theo quy định trường đạt chuẩn giáo dục. Hiện tại, nhà trường được thiết kế hiện đại, khang trang với 18 lớp học và các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục bậc tiểu học của nhà trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều có lòng yêu nghề, mến trẻ, sáng tạo trong công tác tổ chức các hoạt động dạy và học, giúp trẻ phát triển toàn diện. Đồng thời, hình thành cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng ứng xử tốt trong cuộc sống, là tiền đề cho trẻ đạt kết quả cao hơn ở những cấp học tiếp theo. Nhân dịp này, trường đã trao 90 giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong chương trình các khối từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2017-2018, trao các giải thưởng của tỉnh, huyện cho các em học sinh đạt thành tích trong các phong trào. Trường ngoại ngữ Việt Úc trao tặng 5 suất học bổng toàn phần và 10 suất học bổng bán toàn phần cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong năm học 2017-2018.

HẢI SÂM - CHÍ NHẪN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X