Đại hội Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ III (2016-2021): Ông Dương Thế Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học

Cập nhật: 07-09-2016 | 11:10:37

(BDO) Ngày 7-9, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2021). Đến dự có ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.


Ông Lê Hữu Phước (thứ hai từ phải qua), Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, phong trào khuyến học-khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Đến nay, tất cả các huyện, thị, thành phố, xã, phường đều đã thành lập được hội khuyến học; toàn tỉnh có 91/91 trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện phong trào xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH), đến nay toàn tỉnh có 79.895 gia đình đạt GĐHH, 113 dòng họ đăng ký DHHH. Về xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài, hội khuyến học các cấp đã quyên góp được 240 tỷ đồng để hỗ trợ học bổng, tặng quà cho hơn 100.000 lượt học sinh, sinh viên và gần 6.000 lượt giáo viên.

Nhiệm kỳ III, Hội khuyến học tỉnh phấn đấu kết nạp 10% dân số là hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, đến năm 2021 có 70% gia đình được công nhận gia đình học tập, 50% xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng học tập, phát triển thêm nhiều loại hình học bổng…

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới với 25 người, ông Dương Thế Phương, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ III (2016-2021).

A.      Sáng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X