Đòi nợ bằng bạo lực

Cập nhật: 28-03-2014 | 00:00:00

Nguyễn Văn Bằng, SN 1987, quê Nghệ An cùng Ngô Văn Thanh, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Kim Tiến và Lê Công Hiền là bạn bè. Trước đây, Bằng, Thanh và Hải làm việc ở công ty của ông Dương Văn C. Do ông C. còn thiếu họ 3 triệu đồng tiền công nhưng dây dưa không trả nên các đối tượng này nghĩ cách, giả vờ nói “có công nhân muốn vào xin việc”; với mục đích để “điều” ông C. ra khỏi công ty, dễ làm áp lực để buộc ông trả tiền, nếu không thì họ sẽ giữ xe. Ngày 13-8-2013, các đối tượng này gọi điện cho ông C. ra điểm hẹn ở phường Bình Thắng, TX.Dĩ An để nhận lao động. Do bận việc, ông C. không đến mà nhờ anh Nguyễn Văn Nghĩa ra đón giúp. Thế nhưng, khi anh Nghĩa vừa đến nơi đã bị Bằng và đồng bọn lao vào đánh tới tấp và chúng ngang nhiên chiếm đoạt xe mang đi. Đúng lúc đó có tổ cảnh sát giao thông tuần tra đi ngang; nghe anh Nghĩa trình bày, lực lượng đã đuổi theo vây bắt được Hải và Tiến. Ngày hôm đó, Thanh và Bằng ra Công an phường Bình Thắng đầu thú; riêng Hiền chạy thoát cho đến ngày 27-9 thì bị Công an huyện Đức Linh, Bình Thuận bắt giữ. Vừa qua, Tòa án nhân dân TX.Dĩ An đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã bị tuyên phạt tổng cộng 13 năm 8 tháng tù giam về hành vi cướp tài sản, trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Bằng với vai trò chủ mưu bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

 L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=328
Quay lên trên