Kiên quyết xử lý ô nhiễm môi trường

Cập nhật: 28-10-2011 | 00:00:00

Theo đó, đã có 14 cơ sở tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục ONMT và ONMTNT đạt kết quả sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm. Đối với 35 cơ sở có thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm nhưng chưa đầy đủ và còn xả chất thải chưa xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường, trong đó đối với 17 cơ sở nằm trong danh mục cơ sở gây ONMT và ONMTNT từ năm 2010 chuyển sang thì tiến hành xử phạt với tình tiết tăng nặng và cho gia hạn đến 31-12-2011. Còn đối với các cơ sở còn lại sẽ nhắc nhở và cho gia hạn đến 31-12-2011 là lần cuối, nếu không thực hiện tốt sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Đối với các cơ sở đang thực hiện di dời cho gia hạn đến 31-11-2011. Nếu quá hạn mà các sơ sở không hoàn thành di dời thì sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và cưỡng chế di dời. Đối với các cơ sở chưa thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định trong đó có trại chăn nuôi (không phép) tại xã Tân Vĩnh Hiệp của bà N.T.P.M giao UBND huyện Tân Uyên buộc ngưng hoạt động và di dời trước ngày 31-12-2011...  danh sách các cơ sở chưa khắc phục ONMT và ONMTNT cũng được chuyển cho các ngành chức năng và UBND các huyện, thị có trách nhiệm kiểm tra và lập hồ sơ xử lý vi phạm đồng thời giám sát việc khắc phục của cơ sở.

Tuy nhiên, để công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả tốt, thực hiện nghiêm minh, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân, cần có sự thực hiện đồng bộ, kịp thời của các địa phương và các ngành chức năng trong việc xử lý những cơ sở, cá nhân lén xả chất thải ô nhiễm ra môi trường với hình thức tăng nặng. Vì theo phản ánh của người dân vẫn còn một số doanh nghiệp trên địa bàn tuy có hệ thống xử lý nước thải, chất thải nhưng vẫn theo kiểu đối phó, đã không ít lần còn lén xả nước thải lúc trời mưa, hoặc tư nhân sản xuất, kinh doanh gây ONMT khi bị ngành chức năng “thổi còi” thì đối phó bằng cách chuyển đổi tên doanh nghiệp nhưng vẫn kinh doanh cùng ngành nghề và tại địa điểm cũ đã gây không ít bức xúc cho cư dân chung quanh. Còn đối với khu đô thị, nhất là tại các đô thị dân cư đông đúc, do một số hộ chưa ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, mà còn xem việc xử lý môi trường là nhiệm vụ của chính quyền nên tình trạng xả thẳng nước thải ra môi trường, vứt rác thải ra cống rãnh, sông, rạch còn khá phổ biến đã làm cho ONMT ngày càng nghiêm trọng...

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Bình Dương từ nhiều năm qua, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Đây là vấn đề quan trọng cần được đặc biệt quan tâm giải quyết triệt để. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội. Do đó rất cần ý thức tự giác của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hãy chung tay cùng chính quyền tích cực giải quyết triệt để vấn đề ONMT. Được vậy, mới bảo đảm xã hội phát triển bền vững.XUÂN QUỲNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=336
Quay lên trên