Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 12-09-2016 | 08:04:30

Từ những phong trào thi đua yêu nước, công nhân lao động (CNLĐ) tự tin thể hiện khả năng học tập, lao động sáng tạo của mình. Trước mắt, việc tham gia của CNLĐ vào các phong trào này sẽ có lợi cho chính mình nhưng về lâu dài, họ sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp (DN) nói riêng và của tỉnh nhà nói chung.

Cán bộ công đoàn, CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Trong ảnh: Cán bộ công đoàn, CNLĐ ngành dệt may tham gia học tập nghị quyết. Ảnh: K.HÀ

 Từ tích cực học tập

Có mặt tại các trung tâm tin học, trường nghề, trường cao đẳng, đại học vào các buổi tối, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những bạn học viên là CNLĐ đang chăm chú ngồi nghe thầy, cô giảng bài. Họ đến với lớp học sau buổi tăng ca tối, tuy khá mệt nhưng ai cũng đặt cho mình mục tiêu học tập đểnâng cao trình độ, tay nghề và có được việc làm ổn định, lương cao.

Thấy được nhu cầu học tập của người lao động (NLĐ), nhiều DN đãtạo mọi điều kiện cho CNLĐ đến trường. Anh Vũ Quốc Huy, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Showa Gloves VN (KCN VSIP I), cho biết công ty rất quan tâm, khuyến khích NLĐ học tập nâng cao trình độ tay nghề. Những công nhân nào mong muốn được đi học, công ty đều tạo điều kiện về thời gian để họ chủ động. Ngoài ra, mỗi năm công ty đều cho những công nhân giỏi qua Nhật Bản đào tạo 6 tháng để nâng cao tay nghề. Sau khi về nước họ sẽ có được công việc tốt và hưởng mức lương cao hơn. Tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, Công ty TNHH Far Eastern Apparel VN, nhiều CNLĐ muốn được học thêm tiếng Hoa nên sau giờ tan ca công ty đã mở thêm lớp học tiếng Hoa ngay tại công ty. Hay DN tư nhân may Quốc tế(TX.Bến Cát), CNLĐ tiêu biểu được Ban giám đốc hỗ trợ nâng cao tay nghề, tạo điều kiện học tập, được nghỉ trước 1 tiếng so với quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh đãban hành đềán “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các DN đến năm 2020”. Thực hiện đềán, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu học tập của CNLĐ tại các DN; tiến tới xây dựng “Tủsách học tập”, dựkiến mỗi năm lựa chọn trao tặng 1.000 suất học bổng toàn phần, bán toàn phần cho CNLĐ tiêu biểu theo học các lớp đào tạo dài hạn. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đang nghiên cứu xây dựng mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụCNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp. Mỗi điểm sẽđược trang bị2 tủsách học tập, một sốbáo chícần thiết, 1 bộmáy vi tính nối mạng internet, 1 bộtivi vàđầu DVD.

Đến phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Đặc biệt, việc phát động CNLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật bằng nhiều hình thức như: đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến, các đề tài cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm được đông đảo CNLĐ tích cực hưởng ứng. Thông qua phong trào đã động viên đoàn viên công đoàn, CNLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tham gia hội nhập khu vực và quốc tế. Điều đặc biệt của phong trào là những sáng kiến của CNLĐ bình thường, trực tiếp sản xuất. Vì vậy những ý tưởng, đề xuất cải tiến kỹ thuật dù nhỏcũng được DN ghi nhận và đưa vào nghiên cứu, áp dụng trong sản xuất. Phong trào không chỉ có ý nghĩa phát huy sáng kiến, trí tuệ của CNLĐ mà còn đưa phong trào thi đua, khen thưởng của các công đoàn cơ sở đi vào thực chất hơn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến trong CNLĐ và đã biểu dương khen thưởng hơn 500 cá nhân tiêu biểu; trong đó có 3 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được DN nghiên cứu, đưa vào ứng dụng, tiết kiệm chi phí mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Phong trào gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của CNLĐ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết với ý nghĩa “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ. Hoạt động này không chỉ nâng tầm công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới mà còn góp phần cùng cộng đồng các DN hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Hầu hết các phong trào được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, chú ý đi vào chiều sâu đã thu hút đông đảo CNLĐ tham gia. Đặc biệt phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã giúp DN vượt qua khó khăn, tiết kiệm chi phí, thúc đẩy sản xuất. Phong trào đã thúc đẩy CNLĐ tích cực học tập, phát huy tinh thần sáng tạo để tiếp tục nâng cao trình độ, tay nghề, khả năng tiếp cận công nghệ mới, đưa tổ chức công đoàn phát triển ngày càng lớn mạnh”.

 KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên