Thượng tọa Thích Huệ Thông,: “Tập trung cho một mùa Phật đản thật ý nghĩa”

Cập nhật: 23-04-2014 | 00:00:00

   Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: QUỲNH NHƯ

 - Năm nay, lễ Phật đản được Phật giáo cả nước đón nhận, tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, xin thượng tọa cho biết ý nghĩa về Phật đản- Vesak?

- Phật đản là một đại lễ của đạo Phật để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn- Người khai sáng đạo Phật. Lễ Phật đản còn có ý nghĩa hơn bởi vào năm 1999, Đại lễ Phật đản đã được Liên hiệp quốc công nhận là ngày lễ hội tâm linh thế giới. Phật đản là một trong 3 lễ cấu thành lễ Tam hợp mà Liên hiệp quốc gọi là Vesak (lễ Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn). Phật lịch 2.558 năm nay, được sự cho phép của Bộ Ngoại giao, GHPGVN đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc nhằm tôn vinh những giá trị của đạo Phật, những nguyên tắc sống của đạo Phật. Mong muốn chung, mục đích chung là đem lại những tiến bộ, hòa bình cho thế giới trước những bất ổn, khủng hoảng, giảm bớt khổ đau cho nhân loại.

Tại Bình Dương, để chào mừng sự kiện này, GHPGVN tỉnh tổ chức đại lễ với tinh thần thể hiện sự ổn định, phát triển của Phật giáo trên nền tảng sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đây còn là dịp giới thiệu về Phật giáo tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp. Các hoạt động chính diễn ra ở chùa Hội An, còn giới thiệu, quảng bá TP.Mới Bình Dương đang phát triển để trở thành một thành phố lớn, hiện đại.

- Các hoạt động chính trong dịp này là gì, thưa thượng tọa?

 Các hoạt động lớn của Đại lễ Phật đản năm nay là diễu hành xe hoa và văn nghệ Mừng ánh đạo. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 2-5 (4-4 Giáp Ngọ) 25 xe hoa của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thị, thành phố và các cơ sở tự viện sẽ tập trung tại tượng Phật nhập niết bàn (chùa Hội Khánh) và diễu hành đến chùa Hội An. Đoàn xe theo đường Yersin đến đại lộ Bình Dương - đường Huỳnh Văn Lũy - đến ngã tư Lê Lợi - rẽ trái đến đại lộ Hùng Vương - đến vòng xoay trước chùa Hội An. Cũng trong buổi tối 2-5, sau các nghi thức Phật giáo sẽ là chương trình văn nghệ Mừng ánh đạo với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, diễn viên hài…

Năm nay, chương trình đại lễ chính diễn ra trong 3 ngày 1, 2 và 3-5 (nhằm ngày 3, 4 và 5-4 Giáp Ngọ). Đại lễ sẽ diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa và vui tươi để phục vụ cho đông đảo phật tử và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Hưởng ứng tinh thần Đại lễ Vesak, Đại lễ Phật đản tại Bình Dương sẽ được tổ chức quy mô, hoành tráng và ý nghĩa tại vòng xoay gần chùa Hội An, TP.Mới Bình Dương. Lễ đài rộng 500m2 được thiết kế trong không gian rộng lớn với hình ảnh hoa sen. Đây cũng là nơi diễn ra các nghi lễ chính của Phật đản. Đại lễ năm nay còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như lập trai đàn cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; 25 chiếc xe hoa diễu hành từ chùa Hội Khánh đến chùa Hội An; tập huấn giáo lý cho 2.000 hoằng pháp viên; lễ hội hoa đăng với 2.558 ngọn nến được thắp sáng tại buổi lễ tưởng niệm cho Phật lịch; hội thi kết trái cây, tặng 200 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…

- Hiện công tác chuẩn bị ra sao?

- Tính đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản đã hoàn tất. Với sự cho phép, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo

 Đảng, chính quyền, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ Phật đản thật ý nghĩa và là một hoạt động mang tính tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật. Về phần Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chúng tôi cũng đã thống nhất phân công các phần việc cụ thể như Ban Hoằng pháp lo cho chương trình tập huấn hoằng pháp viên; Ban Từ thiện xã hội lo các phần việc vận động ủng hộ học bổng, tặng nhà đại đoàn kết…

- Xin cảm ơn thượng tọa!

 QUỲNH NHƯ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên