Trường Đại học Thủ Dầu Một: Sinh viên say sưa nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 05-05-2016 | 09:02:37

Phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên (SV) là hoạt động không thể thiếu ở các trường đại học (ĐH). Riêng với trường ĐH Thủ Dầu Một, hoạt động này vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển nhà trường theo định hướng ĐH nghiên cứu. Trong đó, NCKH trong SV của khoa Công nghệ thông tin đã tạo phong trào khá mạnh, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu trong SV.

  Nhóm sinh viên với đề tài “robot thông minh tự động dò đường”. Ảnh: H.THÁI

Mới đây, chúng tôi đã được tham dự buổi báo cáo đề tài NCKH của SV khoa Công nghệ thông tin. Có 8 đề tài đã được các nhóm SV trình bày trong buổi báo cáo này. Qua các đề tài, SV thể hiện được khả năng vận dụng những kiến thức tổng hợp, đồng thời đào sâu những kiến thức đã được học ở giảng đường, biết cách giải quyết những vấn đề mà khoa học và cuộc sống đã đặt ra. Và hầu hết các đề tài của các em đều rất thiết thực, có thể ứng dụng vào thực tế.

Đề tài “robot thông minh tự động dò đường” của SV Tất Khuân Tường và 4 bạn khác đã gây sự chú ý cho Ban giám khảo và các bạn SV. Tường tâm sự, với mục tiêu tạo ra những chú robot thông minh nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của con người như phục vụ các nhu cầu giải trí, kết bạn và làm việc trong cuộc sống, giảm bớt gánh nặng của con người và phục vụ cho việc học tập, sự tìm tòi cái mới cái hay, nhóm đã và đang thực hiện từng bước để hoàn thiện chú robot bằng những kiến thức được học và những gì tìm tòi qua sách, trên mạng. Qua một thời gian mày mò nghiên cứu, các em đã thành công, robot có thể ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực như y tế, giáo dục, quốc phòng…

Đề tài E-Hotline (đường dây nóng điện tử), của 4 SV năm 3, năm 4 đã thật sự cuốn hút những người thích nghiên cứu, khám phá. Đại diện nhóm, Cao Đức Bình, SV năm 4 chia sẻ: “Nói một cách dễ hiểu thì E-Hotline sẽ hỗ trợ người xảy ra sự cố khi gặp tình trạng khẩn cấp, mọi người chỉ cần nhấn nút khẩn cấp, mô tả bằng giọng nói tình hình trong vòng 10 giây và chụp 1 tấm hình liên quan đến vụ việc. Sau khi chụp, hình ảnh và nội dung thoại sẽ gửi trực tiếp lên tổng đài và điện thoại của người có chức trách (như công an, cứu hỏa, cứu thương). Tổng đài sẽ nhận được vị trí, số điện thoại người bị nạn và các nội dung như hình ảnh và nội dung thoại. Điện thoại của người nhận được thông báo khẩn cấp có thể hiển thị quãng đường ngắn nhất từ họ cho đến người bị nạn, giúp cho họ hình dung đường đi và đến ứng cứu sớm hơn”. Được biết trước đó, trong khuôn khổ hội nghị Thành phố thông minh - Smart City diễn ra vào cuối tháng 3, sản phẩm E-hotline đã tạo ấn tượng với các đại biểu tham dự. Khoa Công nghệ thông tin được lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục hỗ trợ các SV nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm để triển khai phục vụ các lực lượng chức năng của tỉnh. Điều này thêm một lần nữa minh chứng cho niềm đam mê NCKH của SV, giúp các em phát triển tư duy, khám phá và khẳng định bản thân.

Các đề tài khác như: Hệ thống phục vụ tưới tiêu tự động và điều khiển từ xa, xây dựng website tìm kiếm việc làm… cũng có tính khả thi cao. Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin (CNTT) hồ hởi cho biết, những năm gần đây khoa CNTT phát triển mạnh, 100% giảng viên được đào tạo phương pháp giảng dạy hiện đại. Khoa đã triển khai CDIO, chủ động trong hợp tác quốc tế… Hiện tại, khoa đang đẩy mạnh hoạt động NCKH trong SV. Qua đó giúp các em học được phương pháp nghiên cứu, học cách giải quyết vấn đề, hoạch định được công việc, làm việc nhóm, cách thuyết trình, học làm việc liên ngành… Định hướng lớn sắp tới của khoa là muốn phát triển hệ thống CNTT để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao và định hướng thành phố thông minh. 

PGS-TS NGUYỄN VĂN HIỆP, Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một: “Từ năm học 2012-2013 đến nay, công tác NCKH trong SV ngày càng khởi sắc, số lượng đề tài SV đăng ký tham gia năm sau cao hơn năm trước. Nhiều đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, một số đề tài đã được phổ biến kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học và đạt giải thưởng SV NCKH của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đây là sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, giúp SV tìm tòi tri thức mới, thúc đẩy phong trào thi đua học tập và NCKH trong SV”.

H.THÁI

Chia sẻ bài viết
Tags
PGS-TS

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X