TX.Tân Uyên: Rà soát “điểm đen”, kiềm chế tai nạn giao thông

Cập nhật: 06-05-2020 | 08:17:27

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn là vấn đề được quan tâm trên địa bàn TX.Tân Uyên trong thời gian qua. Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm đã giúp địa phương cơ bản kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT). Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình TNGT trong những tháng đầu năm 2020 đã đặt ra cho lực lượng chuyên ngành thị xã nhiều thách thức...

 Lực lượng Cảnh sát giao thông TX.Tân Uyên tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT

 Theo thống kê từ Ban ATGT TX.Tân Uyên, trong 3 tháng đầu năm 2020, trên toàn địa bàn thị xã đã xảy ra 30 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 21 người, làm hư hỏng 52 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2019, tiêu chí về số vụ, số người bị thương giảm sâu, lần lượt giảm 9 vụ và 18 người bị thương. Thế nhưng, điều đáng quan tâm là tiêu chí về số người chết do TNGT trên địa bàn thị xã lại bất ngờ tăng 6 người chết so với cùng kỳ.

Ngành chức năng thị xã cho biết nguyên nhân số người chết tăng xuất phát từ việc các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng gia tăng trong quý I-2020 (tăng 5 vụ so với cùng kỳ). Trong đó, nguyên nhân gây ra các vụ TNGT này chủ yếu đến từ các lỗi cụ thể, như: Không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định, chuyển hướng không bảo đảm an toàn....

Lý giải thêm về nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT, Trung tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Công an TX.Tân Uyên, cho biết hiện tại về cơ sở hạ tầng TX.Tân Uyên cơ bản bảo đảm. Bên cạnh đó hệ thống biển báo, đèn tín hiệu... tại các giao lộ phức tạp cũng đã được lắp đặt đầy đủ. Phần lớn số vụ TNGT xảy ra đều liên quan đến ý thức, kỹ năng của người điều khiển phương tiện. Đa phần các vụ TNGT xảy ra từ nghiêm trọng trở lên, qua công tác điều tra, trích xuất từ hệ thống camera đều do sự chủ quan, không chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện... Lực lượng chuyên ngành TX.Tân Uyên sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát bao quát địa bàn. Hiện Công an thị xã đang thực hiện Kế hoạch số 51/CATX phối hợp với công an các xã, phường tổ chức tuần tra, hỗ trợ lực lượng địa phương giải quyết công tác về trật tự đô thị, xử lý các hành vi vi phạm tại các giao lộ, các điểm phức tạp về trật tự ATGT trên địa bàn...

Nằm trong các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn, lực lượng chức năng TX.Tân Uyên cho biết đang tập trung rà soát các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về TNGT trên địa bàn để bố trí các biện pháp khắc phục hợp lý, hiệu quả. Qua rà soát cho thấy hiện nay trên địa bàn thị xã một số khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao cần sớm được khắc phục, trong đó có thể kể đến, như: Tuyến ĐT747 (từ Uyên Hưng đến giáp xã Hội Nghĩa); tuyến ĐT747B, tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, ĐH402 (từ Tân Phước Khánh đến Thái Hòa)...

“Để kiềm chế, kéo giảm các tiêu chí về TNGT, lực lượng chuyên trách Công an thị xã đang tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm trên địa bàn, trong đó trọng tâm là các tuyến ĐT747B và ĐT746 với lưu lượng phương tiện lớn, rất phức tạp về trật tự ATGT. Cùng với đó, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức rà soát, khắc phục các điểm phức tạp về trật tự ATGT. Cùng với các giải pháp trên, hiện Công an TX.Tân Uyên cũng đang phối hợp cùng các ngành, nhất là quản lý đô thị tăng cường tham mưu, đề xuất phương án với Ban ATGT thị xã chỉ đạo các đơn vị đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông qua các khu vực này...”, Trung tá Trần Phương Toàn, cho biết thêm.

 Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TX.Tân Uyên đã phối hợp tổ chức trên 200 ca tuần tra, qua đó đã phát hiện lập biên bản 2.300 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, trong đó có 21 trường hợp ô tô khách, 918 trường hợp ô tô tải, 20 trường hợp ô tô con, 1.341 trường hợp mô tô. Công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 30 ô tô, 535 mô tô, 709 chứng nhận đăng ký, 1.055 giấy phép lái xe….

Cũng trong thời gian này, có trên 2.000 trường hợp vi phạm bị xử lý hành chính với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Lực lượng chuyên ngành cũng tiến hành tước giấy phép lái xe có thời hạn 667 trường hợp.

 BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=272
Quay lên trên