Văn học nghệ thuật - một năm nhiều tiến bộ

Cập nhật: 06-01-2016 | 10:02:08

Năm qua, hoạt động của mảng văn học nghệ thuật (VHNT) trong tỉnh có nhiều tiến bộ và khởi sắc. Hội VHNT tỉnh tiếp tục hỗ trợ hội viên (HV) trong việc tổ chức trại sáng tác, xuất bản và quảng bá tác phẩm đến công chúng…

 Trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật

Về tổ chức trại sáng tác, theo ông Võ Đông Điền, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, hội đã tổ chức trại sáng tác văn học tại các tỉnh Tây nguyên cho văn nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn tại các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc. Tham dự trại có 22 HV. Tổ chức trại sáng tác mỹ thuật tại Nha Trang với 24 HV. Ngoài ra còn có các trại sáng tác cho chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc… Hội VHNT tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho 3 HV Trung ương đi dự Đại hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và 1 HV chuyên ngành văn học dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.

Về thành tựu đạt được, các tác giả đã lao động sáng tạo và được ghi nhận qua các giải thưởng từ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể kể đến một số giải tiêu biểu như: Thơ Giấc mơ có thật (Nguyễn Tiến Đường) - giải nhất. Văn xuôi có Lặng lẽ, tận tụy với công việc (Phan Đức Nam) - giải nhì. Về âm nhạc có tác phẩm Trăm năm mãi xanh (nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến) - giải nhì. Nhiếp ảnh: Nhân hậu (Trần Duy Tình) - giải nhất. Chuyên ngành sân khấu có Người mẹ của tôi (Phong Vũ Hoài Phương) - giải ba…

Trong những lần “đem chuông đi đánh xứ người” ở các giải thi cấp khu vực và toàn quốc, các HV cũng thu hoạch được những thành công nhất định. Như tác giả Phạm Thị Hồng Xuyến đoạt giải C tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực miền Đông cho tác phẩm “Háo hức”. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015), Hội VHNT cũng đã trưng bày giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc và đoạt giải trong thời gian qua. Cụ thể về mỹ thuật có 25 tác phẩm, nhiếp ảnh 44 tác phẩm, 69 các đầu sách VHNT và 32 loại đĩa CD, DVD gồm các thể loại như tân nhạc, cổ nhạc, tuồng cải lương, vọng cổ, ca khúc… Đó là những thành tựu đáng được ghi nhận trong quá trình sáng tác của HV các chuyên ngành trực thuộc hội.

Riêng với giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ (giai đoạn 2011-2015), sau khi kết thúc thời hạn nhận tác phẩm của cuộc thi, Hội VHNT tiến hành tổng hợp tác phẩm dự thi của các thể loại theo từng chuyên ngành và gửi cho Ban giám khảo. Kết quả cuộc thi sau 2 vòng thẩm định như sau: Mỹ thuật, giải A: Tác phẩm Tân Vĩnh Hiệp (tác giả Nguyễn Tấn Công). Nhiếp ảnh, giải B (không có giải A) thuộc về tác phẩm Thời khắc lịch sử (Khánh Hưng) và Con của mẹ (Trần Tình). Văn học có tác phẩm Đời người xuyên thế kỷ (Nguyễn Thị Ngọc Hải). Đây cũng là tác phẩm được Báo Bình Dương trích đăng trong năm 2015. Văn học dân gian có 1 giải C của Nguyễn Hiếu Học cho tác phẩm Những ngôi đình tiêu biểu ở Bình Dương. Âm nhạc có 2 giải B cho các tác giả: Nguyễn Long, Phan Hữu Lý và một số giải của ngành sân khấu, điện ảnh…

Với tinh thần bám sát cuộc sống để sáng tác và được sự hỗ trợ về kinh phí cũng như được tạo điều kiện để giao lưu và học hỏi thêm, chắc rằng đời sống VHNT của tỉnh nhà ngày một tiến bộ và khởi sắc hơn nữa.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên