Vượt khó hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ

Cập nhật: 08-01-2024 | 08:42:29

Năm 2023, mặc dù trong điều kiện chung gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Bàu Bàng đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2023.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Năm 2023, huyện Bàu Bàng đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,83% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 24,74% so với năm 2022… Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ. Huyện ủy cũng đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...; thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo cán bộ để tạo nguồn chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Lộc Hà (bìa phải), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo huyện Bàu Bàng

Huyện ủy Bàu Bàng xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên giáo, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 (148/135, đạt 109,6%)…

Song song đó, trong năm công tác dân vận luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các cấp, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các văn bản về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cụ thể hóa, triển khai kịp thời; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận phối hợp; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức từ huyện đến cơ sở.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Ông Huỳnh Công Du, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bàu Bàng, cho biết trong năm 2024, Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…; đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ…

Song song đó là phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Đặc biệt, trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền huyện Bàu Bàng sẽ tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao tính minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế tham gia khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp…

NĂM 2023, HUYỆN BÀU BÀNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT 21/21 CHỈ TIÊU ĐÃ ĐỀ RA. CỤ THỂ, GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG 20,83% SO VỚI NĂM 2022; TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TĂNG 24,74% SO VỚI NĂM 2022… LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC; TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ĐƯỢC GIỮ VỮNG…

NGỌC NHƯ - PHÚ HÀO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên