CLB ĐCTT huyện Tân Uyên: Sân chơi sinh hoạt văn hóa tinh thần ngày càng được nhân rộng

Cập nhật: 10-04-2012 | 00:00:00

Về Tân Uyên thả hồn theo những câu hát, lời ca mượt mà của tài tử cùng tiếng đàn violon, đàn tranh, đàn cò, đàn độc huyền hòa với tiếng gõ nhịp song lang, thì người viết bỗng nghe trong lòng một cảm giác vừa yên bình vừa rộn rã và thấy cuộc đời như tươi đẹp hơn. Có lẽ vì vậy mà đờn ca tài tử (ĐCTT) ở Tân Uyên như là món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ làm việc mệt nhọc của người dân nơi đây và ngày càng được phát triển, nhân rộng.

Phong trào ĐCTT huyện Tân Uyên được hình thành phát triển khá lâu và phát triển mạnh nhất là từ năm 2000 đến nay. Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 (năm 1998) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”, phong trào ĐCTT huyện Tân Uyên ngày càng được nhân rộng và phát triển.

Hàng tuần CLB duy trì sinh hoạt tập dượt vào chiều thứ ba của mỗi tuần và thường xuyên tổ chức giao lưu hoặc tham gia giao lưu với các CLB trong và ngoài tỉnh, huyện bạn như Đồng Nai, Bến Cát, Dĩ An...

Hiện, huyện Tân Uyên có 14/22 xã, thị trấn thành lập CLB ĐCTT sinh hoạt thường xuyên và hàng năm đóng góp cho phong trào rất nhiều gương mặt mới qua hội thi Giọng ca cải lương truyền thống huyện Tân Uyên được tổ chức vào trung tuần tháng 10 hàng năm... Trong số đó, có một CLB ĐCTT đại diện cho cấp huyện gồm 18 thành viên. Điều thuận lợi nhất là những thành viên trong CLB ĐCTT huyện đều là người địa phương, Ban chủ nhiệm vừa là nghệ nhân đờn, vừa là những tác giả sáng tác nên rất thuận tiện trong việc sinh hoạt, tập luyện giao lưu, tổ chức và tham gia giao lưu... 

Trong năm 2012, ngoài việc duy trì sinh hoạt, tham gia giao lưu trong và ngoài huyện, CLB ĐCTT huyện Tân Uyên còn xây dựng kế hoạch tổ chức, giao lưu phát triển phong trào ĐCTT mạnh cả hai mặt lượng và chất thông qua những việc làm cụ thể như: Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tuần. Luyện tập những bài bản lớn hơn, khó hơn. Sáng tác nhiều bài cổ nói về địa phương, cụ thể là những bài hát về ngành nghề, về quê hương Tân Uyên đang từng ngày phát triển đi lên theo hướng CNH, HĐH. Ngoài ra, CLB cũng sẽ biên tập dàn dựng từ 2 - 3 chương trình có chủ đề gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm để nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Song song đó, CLB sẽ tổ chức và tham gia giao lưu với các đơn vị ngoài tỉnh qua đó học hỏi, trao đổi về nghệ thuật ĐCTT - Cải lương Nam bộ, học tập cái hay, cái mới, cái thế mạnh để phát triển loại hình nghệ thuật âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Để duy trì sinh hoạt một cách thường xuyên hơn, CLB đã tuyển chọn và kết nạp thành viên mới có tố chất ca - diễn tốt nhằm nâng cao chất lượng và có đội ngũ kế thừa...

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên