Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân

Cập nhật: 22-02-2018 | 08:51:04

 Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thanh tra Sở VH-TT&DL đã tổ chức 10 đợt thanh kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cửa hàng băng đĩa, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật... để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Kết quả, Thanh tra Sở VH-TT&DL đã lập biên bản nhắc nhở 12 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo, băng rôn sai quy định; phát hiện 3 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng; tịch thu 2.400 tờ rơi các loại, 3.200 tờ bướm tử vi, 45 cuốn sách bói toán, 400 đĩa phim không dán nhãn kiểm soát.

Ngoài ra, Thanh tra Sở VH-TT&DL cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng tại các khu di tích dịp đầu năm mới 2018 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra cho thấy công tác quản lý và tổ chức lễ hội có sự phối hợp giữa Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo với chính quyền địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, như: Tình trạng lấn chiếm không gian để bán hàng rong, xả rác bừa bãi, ăn xin, bói toán, giá cả một số dịch vụ tăng… gây bức xúc đối với du khách.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên