Cuối năm, “hút” lao động dịch vụ!

Cập nhật: 16-12-2011 | 00:00:00

Thời điểm cuối năm, các ngành dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng lao động rất nhiều. Đây cũng là cơ hội kiếm việc làm bán thời gian cho những ai đang... rỗi việc. Công nhân (CN) và sinh viên (SV) không về quê ăn tết cũng có thể kiếm tiền trong những tháng này.  Nhân viên chạy bàn thường được thuê theo nhóm và trả công theo từng buổi tiệc

Các dịch vụ như ăn uống cần lao động nhiều hơn bởi đây cũng là thời điểm của tiệc tùng, chiêu đãi như đám cưới, về nhà mới, khai trương cửa hàng, hội nghị khách hàng, tất niên... Nhiều cơ sở nấu ăn tư nhân rất lo về khoản nhân viên phục vụ chạy bàn trong dịp này. Anh Hải, một nhân viên chạy bàn là SV làm thêm cho biết cuối năm người ta thuê nhiều lắm, chỉ lo không có sức... mà chạy! Anh cũng cho biết, trước đây chạy bàn cho một đám cưới anh và bạn bè được thuê 50.000 đồng/đám và “được bao ăn tiệc” nhưng nay có nơi đã tăng lên 70.000 đồng/lần chạy bàn. Quê ở Thanh Hóa nhưng Hải nói: “Rất ít khi em về ăn tết bởi đây là... mùa kiếm thêm tiền lo học phí. Với lại em có chị gái lấy chồng ở Bình Dương nên tết cũng không đến nỗi buồn và nhớ nhà. Bù lại, hè, ít việc hơn em sẽ thu xếp về quê khoảng gần tháng để thăm gia đình”. Ngoài chạy bàn tiệc tùng, Hải còn cho biết nhóm bạn SV của em sẽ nhận thêm dịch vụ lau dọn nhà đón tết cho những ai có nhu cầu thuê lao động dịch vụ cuối năm...

Các cửa hàng thời trang hiện cũng đang “vào mùa” bội thu buôn bán trong năm. Chủ một shop quần áo trên đường Yersin cho biết, 2 tháng cuối năm âm lịch là thời điểm... quyết định cho việc “thắng, thua” trong kinh doanh nên rất cần người bán hàng giỏi, nhiệt tình với khách hàng. Thế nên đây cũng là lúc tăng lương để giữ chân nhân viên hoặc thuê thêm người bán hàng theo thời vụ.

Các trang tìm việc trên mạng cũng có rất nhiều thông tin tuyển dụng lao động cho ngành dịch vụ. Có công ty tuyển một lúc vài chục nhân viên cho nhu cầu bán hàng, tiếp thị sản phẩm. Họ cần người bán hàng Giáng sinh và năm mới. Điều kiện khá dễ dàng, nam nữ 18 tuổi trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, không bằng cấp... Mức lương được “rao” với 3 triệu đồng/nhân viên và 4 triệu đồng/quản lý. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, nhân viên dịch vụ cần “đóng tiền thế chân” mới được làm việc nhưng nay thì “không cần tiền đặt cọc, được đi làm ngay”. Lao động dịch vụ nên nhân công được tuyển theo ca từ 2 đến 6 giờ mỗi ngày...

Anh Nguyễn Văn Lịch, một CN đang làm ở công ty gốm sứ chuyên sản xuất đồ chơi bằng gốm cho biết anh đang làm ca một và nay là: “Em đang háo hức vào vai ông già Noel đi tặng quà cho các bé”. Theo anh, ngoài việc kiếm thêm tiền thì đây cũng là việc làm rất hữu ích bởi “có gì vui bằng chứng kiến những nụ cười rạng ngời trên gương mặt bé thơ khi được nhận quà”. Hỏi có về quê ăn tết không thì Lịch cho biết, ít khi về dịp tết bởi chuyện tàu xe quá khó khăn. Anh còn tính rằng, thay vì về quê mình để tiền tàu xe bù thêm vào, gửi cho ba mẹ ở quê mua sắm thêm một ít vật dụng trong gia đình. Tại các siêu thị cũng cần nhiều nhân viên giao quà Noel tận nhà (miễn phí) cho những ai có hóa đơn mua hàng giá trị lớn và có nhu cầu đăng ký dịch vụ ông già Noel đến nhà tặng quà...

Nhu cầu lao động tăng vào cuối năm nên đây cũng là dịp để CN, SV hay những ai chưa có việc làm ổn định kiếm việc, tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để được bảo đảm về quyền lợi của mình, các bạn trẻ cũng cần tìm hiểu về yêu cầu công việc cũng như tìm hiểu về phía thuê người lao động để khỏi bị lừa theo kiểu làm vài ba ngày ngưng hợp đồng. Hiện các trung tâm dịch vụ việc làm cũng đăng thông tin tuyển lao động thời vụ khá nhiều. Đây cũng là một kênh thông tin đáng tin cậy để các bạn có thể tìm cho mình một công việc bán thời gian phù hợp.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên