Hoa về trong tay nải nhà sư

Cập nhật: 21-09-2012 | 00:00:00
Năm 2000, trong chuyến công du, hành đạo ở Myanmar, sư Pháp Tông, trụ trì chùa Huyền Không sơn hạ, ở thôn Long Hồ, xã Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đã đem hạt giống loài phượng vĩ hoa vàng (tên tiếng Anh là Yellow Delonix hay Yellow Flamboyant) về nhân giống, trồng thành hàng 4 cây trước vườn hoa đối diện cổng chùa. Chùa lại nhân giống trồng thêm trong vườn hoa và ở khuôn viên chùa Huyền Không sơn thượng.  Khoảng năm 2007, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế (TTCVCX) được chùa Huyền Không sơn thượng tặng một cây, trồng ở vườn hoa cây cảnh của Trung tâm, đường Lê Duẩn, nay đã cao lớn, cho hoa đều đặn hằng năm. Trong thời gian này, Trung tâm cũng đã thu hạt giống từ những cây ở chùa Huyền Không, nhân giống trồng ở một số công viên và vỉa hè đường phố đã trưởng thành, ra hoa rộ và trở thành nguồn hạt giống. TP lại có thêm một loài phượng vỹ hoa vàng, bổ sung cho sắc màu xứ Huế.Theo TNO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên