Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự lễ khai giảng năm học mới

Cập nhật: 09-09-2014 | 08:17:20

(BDO) Sáng 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại Trường THPT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục của Trường THPT Phước Vĩnh tiếp tục được giữ vững. Có 41 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 99,7% học sinh tốt nghiệp THPT, 91,4% học sinh đạt điểm sàn đại học - cao đẳng trở lên. 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung trao tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học mới 2014-2015, trường sẽ tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh giỏi; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đãyêu cầu lãnh đạo nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học. Có kế hoạch cụ thể phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và trung bình, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; chú trọng giáo dục toàn diện  chăm sóc sức khỏe của học sinh; khơi dậy niềm vui, niềm say mê học tập để các em chủ động phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình, tạo môi trường sư phạm thân thiện và an toàn; xây dựng và thực hiện tốt các mối quan hệ và phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung cũng động viên các em học sinh rằng: “Thực tế trong những năm học vừa qua cho thấy ngày càng có nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, thi đậu với số điểm cao vào các trường đại học. Vì vậy, các cháu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần bỏ qua mặc cảm tự ti, tiếp tục tự giác thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ, với trọng tâm là tăng cường ý thức tự rèn luyện, xây dựng ý chí học tập vì quê hương đất nước, vì sự tiến bộ của bản thân, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động, xứng đáng với lòng mong đợi, chăm sóc của nhà trường, gia đình và xã hội”.

* Sáng 5-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Nam, TX.Bến Cát.

Trong năm học vừa qua, Trường THPT Tây Nam đã đạt một số kết quả đáng khích lệ,có 16,5% học sinh xếp loại giỏi, 36,7% loại khá; liên tục 3 năm trường giữ vững tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, tỉ lệ đậu đại học từ 40-79%... Năm học 2014-2015, Trường THPT Tây Nam có 726 học sinh với 23 lớp; trong đó khối 10 có 9 lớp

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành trao tặng lẵng hoa chúc mừng lễ khai giảng

Tại buổi lễ, thầy và trò Trường THPT Tây Nam đã nghe Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015.

Bước vào năm học mới với khí thế, nhà trường tiếp tục tập trung đổi mới đồng bộ phương pháp dạy - học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo hướng phát triển năng lực; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành đã chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được củatập thể  Trường THPT Tây Nam trong năm học vừa qua; đồng thời nhắc nhờ nhà trường cần phát huy những mặt mạnh và những thành tích đã đạt được, chủ động khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn tồn tại. Với sự phối hợp chặt chẽ, giúp sức của các phụ huynh, của xã hội và nhất là với sự nỗ lực phấn đấu cao trong học tập và rèn luyện của các cháu học sinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành hy vọng và tin tưởng Trường THPT Tây Nam sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong năm học 2014-2015.

Dịp này, Hội khuyến học Trường THPT Tây Nam đã tặng 40 suất học bng cho học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất 1 triệu đồng; Công ty cổ phần địa ốc Kim Oanh cũng tặng 3 suất học bổng cho 3 học sinh thi đậu đại học, mỗi suất 20 triệu đồng…

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT An Mỹ, TP.TDM.

Năm học vừa qua, nhà trường đã xây dựng được khối đại đoàn kết vững mạnh, thi đua và giúp nhau cùng tiến bộ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ đậu cao đẳng, đại học hơn 67%. Trong năm học mới, Trường THPT An Mỹ có 367 học sinh vào lớp 10.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ trao bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho Trường PTTH An Mỹ


Dịp này, Trường THPT An Mỹ cũng vinh dự được nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao giải thưởng cho học sinh tốt nghiệp loại giỏi, đậu 2 trường đại học…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ đã ghi nhận những thành tựu của tập thể nhà trường; đồng thời, nhắc nhở Trường THPT An Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống bề dày lịch sử, có thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Nơi đây đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, đóng góp trí tuệ, sức lực cho quê hương, đất nước. Nhiều cựu học sinh của trường nay là lao động giỏi, doanh nhân tiêu biểu, giáo viên, cán bộ có uy tín trong hệ thống chính trị… Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ mong muốn học sinh của trường phải tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông, các thế hệ đi  trước, nỗ lực phấn đấu để có thành tích cao trong năm học mới 2014-2015.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dĩ An, TX.Dĩ An.

Trong năm học qua, thầy và trò Trường THPT Dĩ An đã thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường tiếp tục đạt 100%; trường được công nhận chuẩn quốc gia lần thứ 2 (giai đoạn 2014-2019); tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng chiếm 70,1%. Với những nỗ lực vượt bậc, Trường THPT Dĩ An tiếp tục đạt được những thành tích đáng tự hào làm nền tảng vững chắc cho năm học mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đánh trống khai trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung ghi nhận và biểu dương những thành tích Trường THPT Dĩ An đã đạt được trong năm học qua; đồng thời cho biết, tỉnh luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế tri thức, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Đó là một nhiệm vụ cấp thiết, trong đó chất lượng giáo dục phổ thông là nn tảng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học khác.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung dặn dò học sinh lớp 10 Trường THPT Dĩ An trong ngày khai giảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy phương pháp dạy và học tích cực, sáng tạo, hợp tác. Chú trọng nâng cao chất lượng theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt là giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Nâng cao hơn nữa chất lượng, năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

* Cũng trong sáng 5-9, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thái Hòa, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên.

Thời gian qua, Trường THPT Thái Hòa đã đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học. 
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2013 – 2014 đạt 99,3%, có 46 học sinh đỗ đại học, cao đẳng, 6 học sinh đậu 2 trường đại học, 23 học sinh giỏi cấp tỉnh. Tập thể 
nhà trường đạtdanh hiệu tiên tiến. Năm học 2014 – 2015, Trường THPT Thái Hòa có 19 lớp, 606 học sinh; phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2015...

 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Nhị tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường trong lễkhai giảng năm học mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã biểu dương những cố gắng của thầy và trò Trường THPT Thái Hòa, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh cùng chung sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; đồng thời đề nghị, trong năm học mới, nhà trường cần quan tâm thực hiện nghị quyết của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, triển khai thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát triển đội ngũ nhà giáo, chú trọng giáo dục kỹ năng sống

Dịp này, nhà trường đã trao tặng gần 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt.

* Trong không khí ngày hội khai trường, sáng cùng ngày, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

Trong năm học 2013-2014, trường  100% học sinh tốt nghiệp THPT, tỉ lệ học sinhkhá, giỏi đạt 39,6% (tăng 2,2% so với năm trước) Tập thể trường đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm v, đạt danh hiệu Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu cụm số 2, tặng bằng khen đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT 100%.

 

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao đánh trống khai giảng năm học mới

Năm học 2014-2015, trường  36 lớp với 1.195 học sinh, cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ phòng học, thực hành cho học sinh…

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao đã biểu dương nhà trường và địa phương trong thời gian qua,  còn gặp một sốkhó khăn nhưng lãnh đạo huyện, đội ngũ nhà giáo đã nỗ lực nêu cao tinh thần học tập cho học sinh. Bên cạnh đó cũng yêu cầu nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngành, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy. Đối với giáo viên cần tận tâm, tận lực tất cả vì học sinh thân yêu, đặc biệt phải giáo dục đạo đức, nhân cách chohọc sinh, học làm người trước khi học chữ. Đối với học sinh, các em cần nỗ lực hết mình, xác định phương pháp học tập đúng để có kết quả học tập tốt, trở thành người hữu ích cho xã hội. Chính quyền địa phương cũng cần quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ nhà trường trong công tác giảng dạy, vận động hỗ trợ cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Sáng 5-9, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, TX.Thuận An đã tổ chức khai giảng năm học mới 2014-2015. Tham dự có lãnh đạo thị xã Thuận An, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, hội phụ huynh học sinh, hội cựu học sinh, giáo viên cùng hơn 800 học sinh.

 

Các em học sinh vượt khó học tập tốt nhận học bổng tại lễ khai giảng năm học mới

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 vừa qua, Trường THPT Trịnh Hoài Đức có 100% học sinh tốt nghiệp và lần đầu tiên có 1 thủ khoa của tỉnh (em Nguyễn Thị Thoại Anh 38,5 điểm). Kết quả thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2014 của học sinh cũng có bước chuyển biến tốt, 59 em đỗ 2 trường đại học.

Dịp này, nhà trường đã phát thưởng cho 31 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, trao 18 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tập tốt.

MINH HIẾU

 

A.SÁNG-Q.NHƯ-H.THUN-T.LÝ-H.NHUNG-N.THANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X