Rộn vui các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân

Cập nhật: 11-02-2019 | 09:42:12

Sau chương trình nghệ thuật đặc biệt và nghi thức bắn pháo hoa chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 diễn ra hoành tráng và đầy sắc màu khắp các địa phương trong tỉnh, Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và du khách.


Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa Bình Dương

Đến với chuỗi chương trình nghệ thuật đường phố tại Hội hoa xuân năm nay, từ ngày 2 đến ngày 7-2 (tức ngày 28 tháng chạp đến mùng 3 tết), đông đảo người dân và du khách đã có những khoảng thời gian du xuân thật vui nhộn. Hòa mình trong không gian đất trời vào xuân giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những tiết mục biểu diễn Acoustics, lân sư rồng, võ cổ truyền Thiếu Lâm Long Phi, nhảy hiện đại, ảo thuật… của các câu lạc bộ, đội nhóm năng khiếu của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn không khí xuân ở Bình Dương thật tưng bừng và náo nhiệt. Ngoài hội hoa xuân, hội báo xuân và đường hoa xuân, công viên thành phố mới Bình Dương còn thu hút người dân với những chương trình ca nhạc mừng xuân thật hoành tráng. Các chương trình diễn ra xuyên suốt từ ngày 5 đến ngày 9-2 (tức mùng 1 đến mùng 5 tết), với sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng như: Đan Trường, Giao Linh, Nam Cường, Thái Châu, Nhật Tinh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Nguyễn Phi Hùng, Khánh Bình...

Cũng không kém phần vui nhộn, từ ngày 8 đến ngày 10-2 (tức mùng 4 đến mùng 6 tết), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật lân sư rồng Bình Dương năm 2019. Có 18 Câu lạc bộ Lân sư rồng trong tỉnh đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục biểu diễn rất đặc sắc phục vụ nhân dân với các nội dung trống trận, múa sư tử, múa lân tứ quý... và thi lân lên mai hoa thung, múa rồng. Những âm thanh rộn rã của tiếng trống lân, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người cùng những tràng pháo tay cổ vũ thật giòn giã của khán giả… đã làm cho không khí xuân càng thêm vui và rạng rỡ.

Hòa cùng không khí xuân đầy hấp dẫn, tại Quảng trường 30-4 (TX.Bến Cát) cũng nhộn nhịp với chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8-2 (tức từ ngày 30 tháng chạp đến mùng 4 tết). Với sự dàn dựng công phu và hoành tráng, các chương trình “Bến Cát sáng mãi khúc hát tự hào”, “Tết quê hương” do Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TX.Bến Cát và các nhóm hài, ảo thuật gia đến từ TP.Hồ Chí Minh biểu diễn đã thu hút hàng ngàn người đến xem. Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu các nhóm nhảy đến từ TP.Hồ Chí Minh, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Cần Thơ, TP.Thủ Dầu Một… các giọng ca đoạt giải cao trong cuộc thi Bến Cát Idol, Tỏa sáng tình khúc vượt thời gian, Sáng mãi giọng ca cải lương…

Tiếp theo chuỗi các hoạt động trên, tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn đang sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019 thật ý nghĩa như: Hội thi thanh niên thanh lịch huyện Dầu Tiếng vào 2 ngày 13 và 14-2; Hội thi Tiếng hót chim chào mào và chim chích chòe lửa TX.Thuận An vào ngày 11-2; Liên hoan lân sư rồng TP.Thủ Dầu Một vào ngày 10-2, Chương trình giao lưu đờn ca tài tử TX.Dĩ An vào ngày 16-2…

THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên