Triển lãm mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ: Nguyễn Tấn Công đoạt giải C

Cập nhật: 01-09-2017 | 09:31:04

Triển lãm mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ lần thứ 22 năm 2017 do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn ra từ ngày 30-8 đến 4-9, với 146 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều thể loại: Đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, hội họa... của 131 tác giả đến từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh.

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương có 26 tác phẩm của 22 tác giả tham gia triển lãm. Kết quả, Bình Dương có 4 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, tác phẩm Nguyệt cầm (sơn mài) của Nguyễn Tấn Công đoạt giải C và 3 tác phẩm được đề nghị xét tặng giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, đó là: Cá và nước (kim loại) của Phạm Tấn Phước, Hồn quê hương 2 (tổng hợp) của Võ Thị Kim Hương, Hậu trường sân khấu tuồng (sơn khắc) của Đỗ Thị Hồng Vy.

M.HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên