Trọng thể tổ chức lễ rước kiệu Bà tại Thành phố mới Bình Dương

Cập nhật: 13-02-2019 | 16:21:04


Toàn cảnh chùa Bà phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương

(BDO) Nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội Rằm tháng giêng Kỷ Hợi 2019, ngày 13-2 (tức mùng 9 tháng giêng), Ban Tổ chức lễ hội TP.Thủ Dầu Một, Ban Trị sự chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu đã trọng thể tổ chức các lễ chính và lễ rước kiệu Bà tại chùa Bà phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương.


Ban tổ chức lễ hội dâng hương và lễ vật cúng Bà tại chùa Bà phường Hòa Phú


Các đoàn lân sư rồng chuẩn bị lễ rước kiệu Bà tại chùa Bà phường Hòa Phú

Theo ông Lý Chấn Phát, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Bà Bình Dương, các lễ lớn tại chùa Bà Thành phố mới Bình Dương năm nay, gồm: Dâng hương, dâng lễ vật cúng Bà vào buổi sáng, rước kiệu Bà vào chiều. Lễ rước kiệu Bà chùa Bà phường Hòa Phú gọi là Cung nghinh Thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu. Lộ trình từ chùa Bà ở phường Hòa Phú theo tuyến đường Lê Hoàn đến các tuyến Lê Lai, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Vòng xoay 7 ha và trở về chùa. Các nghi thức nói trên có ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và thu hút đông đảo khách hành hương tham gia.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên