Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương: Trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Cập nhật: 09-06-2017 | 05:32:39

Trong thời gian qua, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương không ngừng nâng chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế về các mặt lý thuyết và thực hành. Điều này được thể hiện ở quy mô đào tạo của trường từ các loại hình như: Trung cấp, cao đẳng, trung cấp liên thông lên cao đẳng và đại học…

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tiếp đoàn trường y Texas Woman’s University của Mỹ trao đổi kinh nghiệm

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bình Dương TS, Bs Trần Văn Đáng cho biết, nhờ vào sự quan tâm của các ngành, các cấp cũng như lãnh đạo trong tỉnh; đồng thời là sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo ban giám hiệu, thầy cô giáo trong trường để đưa trường có những thành tích cao nhất trong công tác đào tạo. Hàng tháng trường đều tổ chức báo cáo sinh hoạt chuyên môn với những đề tài mới trong ngành y và được sự đóng góp thẳng thắn của toàn thể giảng viên trong trường. Hàng năm, trường luôn tổ chức đi học tập kinh nghiệm của các trường có tiếng về đào tạo ngành y trong nước cũng như trao đổi chuyên môn với trường y ở nước ngoài. Điển hình, trường tổ chức học tập giao lưu kinh nghiệm về ngành điều dưỡng với trường Texas Woman’s University của Mỹ nhiều lần. Trong tuần qua, trường cũng tiếp đoàn trường y Texas Woman’s University qua thăm nhằm trao đổi kinh nghiệm về đào tạo ngành điều dưỡng của hai trường như: Kỹ năng thực tập và học lâm sàng; Phương pháp giảng dạy dựa trên chuẩn năng lực của hai trường đưa ra được những ưu điểm, hạn chế; cách nói chuyện với bệnh nhân để thay đổi đời sống của họ cách cải thiện bệnh tiểu đường do tự bệnh nhân làm; cách chỉ dẫn cho người thân sau khi bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, tham quan thực tế tại phòng thực hành của trường Y tế Bình Dương và cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương…

Nhờ thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trường Cao đẳng Y tế Bình Dương đã rút ra được nhiều bài học khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo để nâng cao chất lượng. Trường luôn đổi mới các mô hình đào tạo từ hệ tập trung, hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông chính quy và không chính quy; đặc biệt trường liên kết để đào tạo hệ đại học cho các ngành điều dưỡng, dược… “Có được những bước vượt bậc như vậy, đó là sự nhiệt tình, tâm huyết, quyết tâm và đoàn kết rất cao của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường. Trong thời gian sắp tới, trường sẽ nghiên cứu đào tạo nhiều loại hình phù hợp hơn nữa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh nói riêng và cả tỉnh khác nói chung”, Hiệu trưởng TS, BS Trần Văn Đáng, cho biết thêm.

ĐẶNG THỊ HỒNG MỸ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X