TX.Thuận An: Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí

Cập nhật: 22-02-2019 | 17:07:16

(BDO) Sáng 22-2, UBND TX.Thuận An tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019.


Lãnh đạo TX.Thuận An tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2018

Theo báo cáo của Ban ATGT TX.Thuận An, trong năm 2018 trên địa bàn thị xã đã xảy ra 466 vụ tai nạn giao thông (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2017), làm 42 người chết (tăng 3 người), 607 người bị thương (giảm 7 người) và hư hỏng 769 phương tiện.

Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông, Ban ATGT thị xã đã chỉ đạo lực lượng công an bố trí trực gác tại các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm để điều tiết giao thông. Kết quả trong năm, trên địa bàn đã xảy ra 52 vụ ùn tắc giao thông, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong công tác tuần tra kiểm soát, Công an TX.Thuận An đã tổ chức tuần tra được hơn 1.200 ca, phát hiện lập biên bản hơn 5.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 3.000 trường hợp với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Ban ATGT TX.Thuận An cùng các ngành chức năng tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% với cả 3 tiêu chí; tiếp tục khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT trong mọi tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Ban ATGT tỉnh và Chủ tịch UBND TX.Thuận An tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2018.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên