Vui hè với những sắc màu tuổi thơ

Cập nhật: 13-06-2017 | 17:35:43

Bên cạnh những sân chơi thú vị trong dịp hè, thiếu nhi Bình Dương còn thỏa thích thể hiện suy nghĩ và ước mơ của mình thông qua những nét vẽ hồn nhiên, tươi tắn sắc màu tuổi thơ.

Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, khắp nơi trong tỉnh đã sôi nổi diễn ra các Hội thi Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi cấp cơ sở. Cũng trong dịp này, Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng đã tổ chức Hội thi vẽ trang trí trên giấy, heo đất và bạt với 2 chủ đề: “Điều em muốn” và “Tiến lên Đoàn viên”, thu hút gần 250 “họa sĩ nhí” tham gia. Với tên gọi “Sắc màu tuổi thơ”, hội thi vẽ tranh do Thư viện TX.Dĩ An tổ chức cũng đã tạo nhiều niềm vui và sự phấn khởi cho đông đảo thiếu nhi của 7 phường trên địa bàn. Bên cạnh các thể loại vẽ trên giấy, các em đã có dịp thỏa thích thể hiện tài năng qua các thể loại như: Tô tượng, tranh cát, xếp hạt màu kỳ thú…

Chỉ một chút thoáng qua, chúng tôi cũng đã ấn tượng với sự ngộ nghĩnh, vui tươi trong tranh vẽ của các “họa sĩ nhí”. Đó là những kỷ niệm thật vui khi cùng gia đình thu hoạch lúa, đi du lịch, cùng bạn bè đến các khu vui chơi thiếu nhi, cùng thầy cô thực hiện các kế hoạch nhỏ, dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, còn có cả những ước mơ được sống trong một thế giới có môi trường trong lành với nhiều cây xanh, tòa nhà đẹp, hoạt động văn hóa vui nhộn, nhiều người cư xử văn minh, biết tuân thủ luật an toàn giao thông. Đặc biệt, trong những năm gần đây còn có nhiều tranh vẽ  tình yêu quê hương đất nước, biển đảo…

Các “họa sĩ nhí” tham gia Hội thi Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tại TX.Thuận An năm 2017

Mới đây, tại trường Tiểu học Nguyễn Du (TP.Thủ Dầu Một) cũng đã diễn ra chương trình vẽ tranh Ngày hội môi trường Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2017.  Chương trình đã thu hút đông đảo học sinh, các bạn trẻ tham gia tô màu, hoàn thành bức phác họa do Ban tổ chức đã chuẩn bị trước đó. Hoạt động đã thu hút sự chú ý của người dân, cộng đồng về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, qua đó kêu gọi mọi người tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị… Họa sĩ Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài điêu khắc Bình Dương cho biết, các hội thi vẽ tranh năm nay trong tỉnh được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm, thu hút đông thí sinh tham gia (có nơi lên đến 1.600 em) và chất lượng tranh vẽ cũng đạt chất lượng tốt hơn. Đặc biệt, mới hơn những năm trước là có nhiều tranh vẽ về đờn ca tài tử. Tuy những nét vẽ của các em còn hồn nhiên, vô tư nhưng trong tranh toát lên nhiều gam màu tươi tắn, cho thấy trí tưởng tượng của các em rất phong phú và độc đáo… 

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên