Vui tết với các trò chơi dân gian

Cập nhật: 27-02-2018 | 09:29:16

Dịp tết cùng nhau tiêu khiển với những trò chơi dân gian thì không khí tết sẽ càng vui nhộn và ý nghĩa. Bởi các trò chơi dân gian chứa đựng những nét đẹp văn hóa và mang giá trị truyền thống dân tộc, làm cho mọi người thêm vui vẻ, đoàn kết và gắn bó với nhau hơn.


Trò chơi dân gian luôn thu hút đông đảo người chơi

Các trò chơi dân gian được hình thành từ lâu đời và vô cùng phong phú tùy theo bản sắc của từng địa phương. Ở Bình Dương, vào các dịp tết hay lễ hội, các trò chơi dân gian được tổ chức và thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần trong xã hội. Các trò chơi dân gian phổ biến hiện nay có thể kể đến như: Kéo co, đấu vật, nhảy dây, ô ăn quan, cờ người, đi cà kheo, rồng rắn lên mây, nhảy lò cò, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập heo đất… Có dịp mục sở thị các hội thao trò chơi dân gian trong dịp tết này, chúng tôi càng khâm phục sự sáng tạo của Ban tổ chức và tính đoàn kết của các đội chơi. Cả đội cùng nhau nỗ lực hết sức nhảy về đích trong chiếc bao bố rồi lại chuyền bao cho người thứ hai nhảy về vạch xuất phát. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng. Trong khi các thành viên của các đội đua về đích thì các cổ động viên reo hò cổ vũ inh ỏi, tạo nên một không khí rất náo nhiệt, vui tươi. Vui hơn trò nhảy bao bố là trò chạy tiếp sức. Cái tên nghe rất đơn giản nhưng để chơi trò này thật không dễ. Người chơi ôm bóng chạy về phía trọng tài, rồi xoay người quanh bóng 10 vòng đối với nam hoặc 7 vòng đối với nữ, sau đó chạy về đích chuyền cho người kế tiếp. Cứ thế lần lượt cho đến người cuối cùng. Đội nào hoàn thành trong thời gian nhanh nhất thì đội đó thắng. Tuy nhiên, sau khi xoay người nhiều vòng thì người chơi bị chóng mặt và chạy loạng choạng như người say rượu hoặc ngã lăn trong khi chạy về chuyền bóng cho người kế tiếp. Cảnh tượng đó khiến mọi người ai nấy đều không nhịn được cười và reo hò cổ vũ nhiều hơn. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Bùi Mỹ Kim Ngân (phường Tân Đông Hiệp, TX.DĩAn) cho biết, em thật sự rất vui và cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Nhờ phối hợp ăn ý với nhau nên cả đội đã hoàn thành rất tốt các trò chơi. Đặc biệt là chúng em có dịp hiểu sâu hơn về những nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc và ngày càng thắt chặt tình đoàn kết với nhau hơn.

Vào ngày 17-2 (mùng 2 tết), Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Dầu Tiếng cũng đã tổ chức trò chơi dân gian tại Tượng đài chiến thắng của huyện với trò “Bịt mắt bắt vịt”. Tiếng người cổ vũ hướng dẫn cho người chơi và tiếng kêu của những chú vịt hòa vào nhau thật vui. Cũng trong dịp tết này, tại Quảng trường 30-4, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TX.Bến Cát cũng đã tổ chức các trò chơi dân gian có thưởng vào các đêm mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tết, với các trò như: Thả vòng vịt, bịt mắt đập còng, đi cầu khỉ, đi cà kheo…

Với sự đa dạng và phong phú trong cách tổ chức và cách chơi của mỗi nơi, các trò chơi dân gian trong dịp tết này đã góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, qua đó làm cho không khí những ngày đầu năm mới thêm vui tươi, phấn khởi hứa hẹn một năm mới sẽ tràn ngập niềm vui và thành công.

THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên