Ban chỉ đạo 138 huyện Bến Cát: Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Cập nhật: 17-12-2013 | 00:00:00

   Công an huyện Bến Cát được khen thưởng vì đã có thành tích triệt phá nhanh băng cướp có súng

 Thực tế, do nguồn nhân lực tại địa phương không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp; thế nên số lượng lao động từ nơi khác đến sinh sống và làm việc trên địa bàn gia tăng, trong đó phần lớn là lao động tự do, lao động theo mùa vụ, không nghề nghiệp ổn định… khiến cho tình hình dễ phát sinh phức tạp. Huyện Bến Cát cũng có nhiều ngành nghề, dịch vụ kinh doanh nhạy cảm, liên quan đến tình hình ANTT, như: Hơn 5.500 hộ kinh doanh nhà trọ, trên 100 cơ sở cho thuê lưu trú, 60 cơ sở karaoke, 118 điểm dịch vụ internet, 14 cơ sở massage…

Trong thời gian qua, BCĐ 138 huyện Bến Cát đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành, các lực lượng phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền; phát động phong trào toàn dân tích cực ngăn ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư… nhằm phát huy sức mạnh trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa cái xấu. Lực lượng công an các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hành chính, ra quân tấn công trấn áp tội phạm… từng bước kiềm chế, làm giảm tỷ lệ người phạm tội, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT ở địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến khó lường, nhất là tại các nơi có khu, cụm công nghiệp hoạt động. Trong công tác đấu tranh PCTP về trật tự xã hội, lực lượng Công an huyện đã tăng cường đấu tranh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, từ đầu năm đến nay xảy ra 203 vụ vi phạm về trật tự xã hội, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước, đã điều tra làm rõ 188 vụ; phát hiện 32 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối với công tác phòng chống vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, công an đã phát hiện 89 vụ vi phạm, tăng hơn 32 vụ và đã xác minh làm rõ, xử lý hành chính 84 trường hợp với số tiền gần 2 tỷ đồng…

Trước sự gia tăng của các loại tội phạm, thường trực BCĐ 138 huyện Bến Cát đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, để kiềm chế sự gia tăng, bảo đảm ANTT tại các địa bàn trọng điểm, khu, cụm công nghiệp… Nhờ vậy, cho đến nay tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao, công tác đấu tranh phát hiện tội phạm về ma túy, tội phạm vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường ngày càng phát huy hiệu quả khi liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm.

Nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác PCTP, tệ nạn xã hội, BCĐ 138 huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND, Công an tỉnh về: Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP; chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người… để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện.

Lực lượng tập trung sẵn sàng ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chuyển hóa tốt tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp, các vùng giáp ranh, trọng điểm phức tạp, giữ vững trong sạch địa bàn. Ngoài những công tác trọng tâm, BCĐ còn quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển hội viên, nhân rộng các mô hình PCTP, như: Tổ dân phố, tổ công nhân tự quản về ANTT, khu nhà trọ công nhân an toàn… góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải và tự bảo đảm ANTT” ngay tại địa phương…

THIÊN THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên