Chống buôn lậu, gian lận thương mại trên các mặt trận

Cập nhật: 25-01-2024 | 07:51:37

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bên cạnh lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, Công an tỉnh cũng đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, gian lận thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo đó, đã có rất nhiều vụ việc lớn nhỏ liên quan tội phạm kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng đã được cơ quan chức năng phối hợp triệt phá chỉ trong thời gian ngắn. Điển hình như vụ phát hiện xưởng sản xuất sữa bột giả thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn mới đây tại TP.Dĩ An; vụ phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng điện máy, điện tử không có hóa đơn, chứng từ; vụ phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh ở TP.Thuận An. Hay như vụ vi phạm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến kinh doanh nông sản trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một lợi dụng chính sách ưu đãi, miễn thuế nhập khẩu bị phanh phui và còn rất nhiều hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa vi phạm pháp luật khác được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời...

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng vi phạm rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, sử dụng địa chỉ ảo, các hoạt động ngụy trang để che mắt các cơ quan chức năng. Đặc biệt, hiện nay việc bán hàng online dễ dàng nhưng lợi nhuận lớn nên nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để giao dịch, quảng cáo, khuyến mại rầm rộ nhằm thu hút khách hàng... Trên không gian mạng, các đối tượng vi phạm dễ dàng gỡ bỏ thông tin, xóa dấu vết, cản trở việc thu thập chứng cứ của cơ quan chức năng. Điều đó cho thấy, trên mặt trận đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng hiện nay, ngoài các thủ đoạn theo phương thức truyền thống còn rất nhiều thủ đoạn mới thông qua không gian mạng. Đây là mặt trận sôi động nhưng rất phức tạp bởi được các đối tượng sử dụng công nghệ cao, có hệ thống, xuyên biên giới, số lượng vi phạm nhiều...

Khó khăn là vậy, song bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm, cận kề tết, nhiều vụ việc đã được phát hiện, các đối tượng vi phạm đã “sa lưới”. Với quyết tâm lành mạnh thị trường, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng rất cần sự chung tay, đồng lòng phối hợp của doanh nghiệp, người tiêu dùng. Có như vậy mới góp phần vào công tác đấu tranh với các tội phạm kinh tế, hàng giả, hàng lậu... hiệu quả hơn.

 K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên