Chuyện ở “Khu phố không rác”

Cập nhật: 12-03-2020 | 07:51:02

Trong quá trình xây dựng văn minh đô thị, TP.Thuận An đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, mô hình thực tế. Mô hình “Khu phố không rác” là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, được người dân đồng tình hưởng ứng. Sau một năm triển khai thực hiện, khu phố Thạnh Hòa A (phường An Thạnh) đã đạt các tiêu chí, được công nhận danh hiệu mô hình “Khu phố không rác” vào năm 2019.

 Người dân khu phố Thạnh Hòa A thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường

Trên địa bàn khu phố Thạnh Hòa A có khoảng 340 hộ dân, cũng là địa bàn trung tâm của phường gồm các tuyến đường chính đi qua, như: Nguyễn Chí Thanh, Thủ Khoa Huân, Cách Mạng Tháng Tám và An Thạnh 61. Đặc biệt, khu vực chợ Búng trước đây khá phức tạp về vấn đề rác thải; các hộ dân dọc hai bên tuyến đường thường vi phạm về trật tự vỉa hè… Trước tình hình đó, phường An Thạnh quyết định chọn khu phố Thạnh Hòa A làm thí điểm xây dựng mô hình “Khu phố không rác”. Bước đầu thực hiện mô hình, khu phố cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, chi bộ, ban điều hành, đoàn thể khu phố đã quyết tâm, đồng lòng nỗ lực cùng thực hiện. Theo đó, khu phố đã thành lập Ban chủ nhiệm “Khu phố không rác”, triển khai kế hoạch phân công thực hiện, đồng thời ban hành quy chế hoạt động mô hình “Khu phố không rác”. Trong đó, Ban chủ nhiệm phân công trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia thực hiện. Ban chủ nhiệm và khu phố tổ chức họp tuyên truyền vận động người dân thực hiện quy ước về nếp sống văn minh đô thị, kinh doanh buôn bán không lấn chiếm hành lang, vỉa hè; không xả rác ở nơi công cộng, không đổ nước thải ra đường; không vứt, bỏ rác xuống cống rãnh, sông rạch và ra đường phố. Đồng thời, khu phố vận động 100% hộ dân đăng ký thu gom rác, tự trang bị thùng rác có nắp đậy, không treo bịch, bao rác trước nhà làm mất mỹ quan đô thị...

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm mô hình “Khu phố không rác” còn đến từng nhà phát tờ bướm tuyên truyền đến các hộ dân về thời gian bỏ rác ra đường từ 17 đến 18 giờ chiều để tổ thu gom rác đúng theo quy định; đồng thời tuyên truyền đến người dân về 12 tiêu chí thực hiện mô hình “Khu phố không rác”, cụ thể như các tiêu chí về quản lý tốt rác thải; quản lý tốt vật nuôi và bảo đảm văn minh, mỹ quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Thiện, Chủ nhiệm mô hình “Khu phố không rác”, Tổ trưởng Tổ tự quản bảo vệ môi trường khu phố Thạnh Hòa A, cho biết: “Trước đây, trên địa bàn khu phố tồn tại nhiều bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, có thể kể đến đống rác tự phát tại bãi đất trống trên tuyến đường Vựa Bụi, hay là đống rác ngay ngã tư giao nhau giữa tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Nhà Thờ và tình trạng rác thải ngay rạch Vàm Búng dưới chân cầu Bà Hai gây bức xúc. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm quyết tâm và thường xuyên tổ chức các đợt ra quân, huy động đông đảo người dân cùng tham gia thực hiện; vận động các hộ dân gần khu vực có đống rác phát sinh cam kết không vứt rác bừa bãi”.

Để xây dựng khu phố không rác, khu phố cùng Ban chủ nhiệm thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, hẻm và vận động nhân dân cùng tham gia mỗi tuần 2 lần. Nhờ đó, người dân dần dần ý thức hơn về việc chung tay bảo vệ môi trường, góp phần làm cho bộ mặt đô thị từng bước khang trang sạch đẹp. Bà Lê Thị Thảo, Trưởng ban điều hành khu phố Thạnh Hòa A, cho biết: “Khu vực chợ Búng trước đây là nơi phát sinh lượng rác thải rất lớn, đồng thời, các tiểu thương buôn bán dọc hai tuyến đường Nguyễn Chí Thanh xả rác bừa bãi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, ban điều hành cũng như Ban chủ nhiệm mô hình “Khu phố không rác”, khu phố đã vận động các hộ kinh doanh thực hiện tốt việc bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời nhắc nhở tổ thu gom rác thực hiện bảo đảm, tránh tình trạng ứ đọng rác gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, khu phố cũng quyết liệt trong việc ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên các tuyến đường chính và ngỏ hẻm bảo đảm mỹ quan đô thị. Người dân cũng tích cực tham gia tháo gỡ quảng cáo trước ngõ, hàng rào, bờ tường nhà mình...”.

Nhờ thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trong năm 2019, qua bình xét cuối năm, khu phố Thạnh Hòa A có 316 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” (94,89%); trong đó, 306 hộ đạt danh hiệu này 3 năm liền. Đặc biệt, qua 1 năm phấn đấu thực hiện mô hình “Khu phố không rác”, khu phố Thạnh Hòa A đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây là thành quả xứng đáng nhờ sự quyết tâm cao của cấp ủy, ban điều hành và nhân dân khu phố đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, góp phần cùng với phường An Thạnh xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong thời gian tới.

NGỌC NHƯ - VĂN TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên