Cuộc đua vô địch V-Leaague 2016: ĐKVĐ B.Bình Dương còn cơ hội?

Cập nhật: 29-07-2016 | 09:07:19

Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được theo dõi một mùa bóng khó lường trong cuộc đua giành danh hiệu VĐQG như V-Leaague 2016. Hải Phòng đã dẫn đầu đường đua vô địch và bảng xếp hạng trong hơn 2/3 thời gian của mùa giải, nhưng chưa chắc sẽ là đội được bước lên bục cao nhất. Trong khi ĐKVĐ Becamex Bình Dương (B.BD) từ chỗ tưởng chừng như đã hết hy vọng, giờ lại đang âm thầm trở lại đường đua…

Hiện tại, Hải Phòng vẫn đang giữ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, nhưng khoảng cách so với đội xếp thứ 2 là Đà Nẵng đã chỉ còn 3 điểm. Điều này là rất khác, nếu so với giai đoạn Hải Phòng tưởng chừng không có đối thủ, bỏ xa đội đứng thứ hai đến hơn 10 điểm như giai đoạn B.BD còn xếp ngay bên dưới đội bóng đất Cảng lúc V-League chưa “bước vào” mùa World Cup 2016. Ngoài Đà Nẵng đang áp sát ngôi đầu của Hải Phòng với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng, thì còn có Thanh Hóa (30 điểm, hạng 3), Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh (cùng 29 điểm). Các thứ hạng từ 6 đến 10 lần lượt thuộc về các đội Sài Gòn (27 điểm), Quảng Nam (26 điểm), Cần Thơ (25 điểm), B.BD (24 điểm) và Khánh Hòa (23 điểm).

 B.BD (phải) sẽ tìm lại chính mình trong cuộc đua vô địch?

Trong số 10 đội bóng trên, Hải Phòng dù đang nắm ngôi đầu bảng, nhưng đang trong giai đoạn sa sút nghiêm trọng về phong độ, mà trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Đà Nẵng là một minh chứng. Như vậy, tính trong 6 trận gần nhất (vòng 12 đến vòng 17) thì Hải Phòng chỉ thu về 4 điểm từ 4 trận hòa may mắn, còn lại là 2 thất bại (0-2 và 0-3 trước cùng đội Đà Nẵng). Hiện tại đội bóng đất Cảng đang có nhiều trụ cột bị chấn thương, nhất là lịch thi đấu không thuận lợi. Hải Phòng lần lượt sẽ gặp các đối thủ trực tiếp là Than Quảng Ninh (vòng 18, sân Cẩm Phả), B.BD (vòng 19, sân Gò Đậu), Hà Nội T&T (vòng 20, sân Lạch Tray)...

Trong khi đó, Đà Nẵng có lịch thi đấu khá dễ thở, chỉ cần họ vượt qua được chốt chặn B.BD ở vòng 18 trên sân Gò Đậu, kế đó thắng hoặc hòa Hà Nội T&T tại sân nhà Chi Lăng thì con đường về đích của đội bóng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ rất rộng mở. Bởi, các trận sau đó Đà Nẵng chỉ phải đối đầu với các đội dưới tầm, hoặc đã không còn động lực chiến đấu (lần lượt là Quảng Nam, SLNA, Long An). Kế đến, đội tiếp theo có nhiều cơ hội “ẵm” cúp là Thanh Hóa. Đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải trong 5 vòng đấu quyết định sắp tới chỉ phải tiếp Cần Thơ (vòng 18, sân nhà), HAGL (sân khách), SLNA (sân khách), Sài Gòn (sân nhà) và Hải Phòng (vòng 22, sân khách). Nếu Hải Phòng và Đà Nẵng sảy chân trong 3 vòng đấu sắp tới, thì cờ sẽ đến tay Thanh Hóa. Than Quảng Ninh cũng sẽ là đối thủ không thể xem thường trên đường đua vô địch, khi lịch thi đấu trong chặng đường còn lại của họ rất thuận lợi.

Với B.BD, họ vẫn còn cơ hội bảo vệ thành công ngôi ĐKVĐ. Sau trận hòa đầy ngoan cường trên sân Thanh Hóa, B.BD dù kém đội đầu bảng 10 điểm, nhưng nếu so với 3 đối thủ chính (Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội T&T) thì đội bóng đất Thủ chỉ còn cách có 5 đến 7 điểm. Nếu thắng Đà Nẵng, hạ Hải Phòng ở 2 trận đấu được chơi trên sân nhà thì B.BD sẽ có bước tiến rất đáng sợ và cánh cửa vô địch sẽ mở rộng trước mắt đội bóng đất Thủ!

 CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=587
Quay lên trên