“Dân vận khéo” góp phần xây dựng đô thị văn minh

Cập nhật: 03-06-2024 | 08:17:06

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn TP.Thuận An trong xây dựng đô thị văn minh đã thật sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đời sống xã hội, thu hút toàn dân tham gia hưởng ứng, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Xây dựng nếp sống văn minh

“Phấn đấu xây dựng TP.Thuận An đạt chuẩn về đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, không còn điểm tồn lưu rác phát sinh, quảng cáo rao vặt sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường; bảo đảm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng xe tự chế tham gia giao thông; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ma túy, mại dâm, đánh bạc, mê tín dị đoan; bảo đảm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” là mục tiêu mà TP.Thuận An đề ra cho năm 2024 trong thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố. Trong đó, TP.Thuận An xác định để mục tiêu thành công thì đầu tiên phải xây dựng lối sống, nếp sống văn minh.

Cụ thể, thành phố xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công sở, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp; trong hoạt động giao thông, thể thao, du lịch, nơi công cộng và tại cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang (LLVT) đóng quân trên địa bàn thành phố. Theo đó, TP.Thuận An cũng xây dựng giá trị đạo đức trong lao động và sản xuất, kinh doanh văn minh, lành mạnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ đó, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị LLVT tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố chủ động tuyên truyền và giám sát chặt chẽ việc thực hiện giao tiếp, ứng xử văn minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ công chức, viên chức trực tiếp giải quyết giao dịch hành chính cho người dân và doanh nghiệp; chung tay xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phú ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết - kiểu mẫu” ở tổ 11 khu phố Tây

Điển hình mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phú đã tổ chức lễ ra mắt mô hình mới “Khu dân cư đoàn kết - kiểu mẫu” năm 2024 tại khu vực tổ 11 khu phố Tây. Mô hình được thành lập với 60 thành viên. Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phú, chia sẻ: “Chúng tôi chọn tổ 11 để thực hiện điểm là bởi các hộ dân ở đây có sự đồng thuận lớn, tiếng nói chung trong thực hiện hầu hết các phong trào, cuộc vận động của phường, khu phố phát động. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, tổ 11 đã có truyền thống tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng vào các dịp lễ tết cùng nhau khá ấm áp. Chính vì thế, để mọi người dân được thụ hưởng nhiều giá trị khác, khu phố đứng ra lên kế hoạch, xây dựng chương trình bài bản, quy củ hơn…”.

Thực hiện mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, cộng đồng dân cư trên địa bàn TP.Thuận An đã chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường, giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện; phát huy tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ. Các hội, đoàn thể, cán bộ ở địa bàn dân cư phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng các phong trào, cuộc vận động...

Theo đó, mô hình tập trung vận động nhân dân đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết sáng tạo”. Mỗi năm tổ sẽ tổ chức thực hiện ít nhất một hoạt động văn hóa cộng đồng; một hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trợ giúp cộng đồng… Mô hình góp phần chung tay cùng khu phố Tây giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

Ông Vũ Văn Thành, người dân sống tại tổ 11, bày tỏ sự đồng tình: “Tôi rất đồng tình với mô hình “Khu dân cư đoàn kết - kiểu mẫu”. Bởi khi mô hình được triển khai hiệu quả sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Vì vậy bản thân tôi cũng sẽ là một thành viên tích cực của mô hình”.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, TP.Thuận An tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Nổi bật là mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”. Theo đó, thành phố duy trì và tái công nhận các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ vòng xoay Thành ủy đến vòng xoay UBND thành phố) đạt tuyến đường “Văn minh đô thị”. Và năm 2024, thành phố phấn đấu có 10 tuyến đường đạt “Tuyến đường văn minh đô thị” do cấp xã, phường quản lý. Hay mô hình “Khu phố, ấp không rác” được duy trì với 17 “khu phố không rác” hiện có; triển khai và xét công nhận mới 17 “khu phố, ấp không rác”. Theo đó, ở mô hình “Khu phố, ấp không rác”, thành phố tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện đổ rác lên xe thu gom đúng thời gian quy định. Trong cuộc họp tổ dân phố, ban vận động sẽ kiểm điểm việc thực hiện cam kết của từng nhà, nếu nhà nào vi phạm sẽ bị phê bình và yêu cầu khắc phục; tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên, hướng dẫn các hộ gia đình có các thùng đựng phân loại, tách riêng rác hữu cơ với các loại rác khác để tái chế…

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết để đạt mực tiêu đề ra trong năm 2024, TP.Thuận An tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện đề án thông qua những việc hàng ngày và cụ thể. Từng tổ chức đoàn thể căn cứ vào kế hoạch thực hiện đề án năm 2024 của Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với hoạt động chuyên môn cụ thể của đơn vị. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Lái Thiêu xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện tại phường Lái Thiêu; trong đó chú trọng hiệu quả, đi vào thực chất cụ thể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn phường. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện, chăm sóc, bảo dưỡng các công trình phần việc trên tuyến đường đơn vị phụ trách...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=435
Quay lên trên